Mình vẫn biết rằng "thiên hạ nhân , thiên hạ tài". Đại khái có ý là trong thiên hạ có nhiều lắm người tài.
Nhần đọc bài của bạn Thanh die mình có ý kiến sau:
Ở Hải Phòng có thượng tọa Tùng chuyên giải quyết khâu bắt ma tại chùa Hàng thường vào buổi tối các ngày. Thậm chí chỉ cần đem ảnh của người bệnh đến, thượng tọa cũng chỉ ra có vong theo hay không. Kết quả đến nay có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng hiện trạng có rất nhiều người đến nhờ thượng tọa giúp đỡ.
Sau một thời gian tìm hiểu và tiếp cận với cái gọi là tâm linh, mình may mắn gặp được 2 nhân vật ( theo mình) có tài giải quyết vấn đề VONG NHẬP. Người thứ nhất là cụ già ngoài 80 tuổi. Cách của cụ là kết hợp với nhà chùa để trục vong và gửi về chùa.
Người thứ hai là một vị theo trường phái KIM CƯƠNG THỪA dùng pháp Phật để hóa giải. Người này là bạn học cùng thượng tọa Tùng, đã từng cùng sư ông Tùng chữa bệnh ở chùa Hàng, đã từng sinh hoạt tại Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người chi nhánh ở miền Nam, nay ra Hải phòng sinh sống theo hướng ẩn dật.
Mình được biết NGƯỜI THỨ HAI này chuyên giúp giải quyết mọi người trục vong với góc độ tùy tâm, không thiên về kinh tế, giá cả. Mình được nghe kể nhiều về khả năng ( chưa chứng kiến).
Vậy bạn nào ở quanh Hải Phòng có nhu cầu cấp thiết về giải vong, liên hệ với mình, biết đâu đó là cái nhân duyên?
Lưu ý: Đây không phải quảng cáo để kinh doanh. Mục đích là giúp đời và để chiêm nghiệm, tìm hiểu