.

Mọi người, sau khi được điểm đạo, trì 10,000 biến chú được nhận lá Thiên thơ rồi ra hành đạo, đi đến đâu cũng có các hệ cấp thần thánh trong Năm Đạo Binh Trời, từ thiên binh địa phương (thần linh dưới đất) cho đến các thiên tướng (thần thánh trên Trời-Thiên Đình), và các vị Bồ tát ở khắp mọi nơi chứng minh và hỗ trợ người đó điểm đạo cho tất cả mọi người thuộc mọi sắc tộc và theo bất kỳ tôn giáo nào...
(hoctro-gia, vutruhuyenbi.com)

Phép lạ, thần thông hay huyền năng được Chư vị Bồ tát (Thánh thần) gia trì , hỗ trợ hành giả làm đạo cho nhiều người được linh ứng. Chứ không phải huyền năng, thần thông là tự trong cơ thể hành giả phát ra. Hành giả tự luyện cả đời cũng không thể nào có được thần thông hay phép lạ nếu không có Thánh thần trợ lực.

Hành giả A điểm đạo cho chị B từ xa, khác quốc gia qua điện thoại. A được Chư vị mở huệ nhãn thấy linh ảnh về chị B như hình dáng, màu tóc, quần áo...sau đó kể lại cho B nghe và được B xác nhận là đúng, khiến chị B có thêm niềm tin vào Đạo. Hay việc A nghe bên tai Chư vị khai nhĩ cho biết chị C lúc trẻ có bỏ thai nhi và C cần tu học để hối lỗi...

Huyền năng thần thông gia tăng theo cấp bậc và sự phục vụ đạo pháp cho Trời Phật. Như công nhân viên phục vụ cho chánh phủ tốt thì phải được lên lương, lên lon, thăng chức.

Hành giả mật tông không có vọng động mong cầu thần thông! Vì biết không thể cưỡng cầu mà được, tất cả do Chư đại Bồ tát hỗ trợ, gia trì.

Người đời không hiểu về huyền môn nên nghe đến thần thông, phép lạ một là bác bỏ hai là tin lậm vào, xem ai có quyền năng là người kỳ dị. Thật ra nếu thánh thần không hỗ trợ năng lực hành giả cũng chỉ là một người tu bình thường.

Học theo Mật tông Thiên đình chánh yếu là trao dồi tăng trưởng trí tuệ và phước đức. Có tài, có đức mới trở thành người minh triết, đạt đạo.

Tu học không có cưỡng cầu, không quan trọng thần thông, huyền năng.