Tư tưởng như khánh băng viết trên chỉ là một số ít thôi. Nhưng dù sao đó cũng là tín hiệu tốt biết lắng nghe sự góp ý và sửa đổi tốt hơn. Mong rằng các đạo hữu MTTĐ hiểu rõ nhân quả khi tu tập. A di đà Phật!
Phải hiểu rằng chư Phật chư bồ tát từ bi vô lượng luôn ban vui cứu khổ không có bao giờ sắp sếp khổ cực cho ai, không bao giờ ban họa giáng phước cho ai cả, kể cả thánh thần mà biết đến hiểu rõ quy luật nhân quả cũng không bao giờ làm những việc trái với quy luật nhân quả được. Sướng khổ phước nghiệp là do chúng sanh tự tạo tự quyết định hành động của mình thông qua tam nghiệp thân khẩu ý của chính mình. Phải hiểu rõ như vậy đó là tiền đề căn bản tiến sâu vào Phật pháp.