Cảm ơn anh đã chia sẻ. Theo em được biết thì Hoàng Phi Hồng nổi tiếng nhờ bài Hổ hạc song hình quyền anh à. Người có công truyền bá rộng rãi thiết tuyến quyền là Lâm Thế Vinh. Bài thiết tuyến quyền này khá khó tập chứ không hề dễ như sách viết, kể cả có thầy hướng dẫn nhưng chỉ cần sơ suất một chút cũng rất nguy hiểm. Riêng bản thân em đã gặp hai trường hợp do tập thiết tuyến sai dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
+ Trường hợp thứ nhất do cậy vào sức khỏe không nghe lời thầy dặn. Thầy dặn tập mỗi tay một vòng thôi nhưng cậy sức khỏe vì thấy một vòng nhẹ tênh nên đã tự ý thêm lên 3 vòng mỗi tay để tập. Kết quả sau vài tháng tập luyện bị chứng thoát dương, may mà thầy phát hiện ra kịp còn cứu được.
+ Trường hợp thứ hai em cũng không hỏi nguyên do tập sai như thế nào vì ông này không thuộc môn phái mà bên môn phái khác. Chỉ biết kết quả là ông này phải đóng bỉm đi làm vì suốt ngày té re.
Cả hai trường hợp nói trên đều là những người có trình độ cao về võ thuật. Một anh là võ sư, còn một ông là huấn luyện viên.