kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Hãi hùng nạn săn lùng người bạch tạng để lấy bộ phận cơ thể

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Hãi hùng nạn săn lùng người bạch tạng để lấy bộ phận cơ thể

    Hãi hùng nạn săn lùng người bạch tạng để lấy bộ phận cơ thể


    TPO - Ở châu Phi, những kẻ bất nhân săn lùng những bệnh nhân bị bạch tạng để lấy các bộ phận cơ thể của họ đem bán làm vật hiến tế, cầu may. Trước tình trạng này, Cộng hòa Malawi mới đây đã cử cảnh sát bảo vệ những người bị bạch tạng và ra lệnh bắn hạ những kẻ tấn công.



    Theo Dailymail, chính quyền tại Cộng hòa Malawi đã ra lệnh cho cảnh sắt bắn hạ bất kỳ người nào tấn công những người bạch tạng. Trong ảnh Dorothy Mausen, 22 tuổi, một phụ nữ bị bạch tạng.


    Nhiều người bạch tạng, trong đó có cả trẻ em bị bắt cóc, giết hại để lấy bộ phận cơ thể. Đây là một hủ tục ở các quốc gia châu Phi vì nhiều kẻ cho rằng, cơ thể người bạch tạng là bùa chú mang lại may mắn, sự thịnh vượng, tình yêu.



    Catherine Amidu, 12 tuổi, sống tại Malawi. Từ tháng 12/2014, khu vực em sinh sống có tới 6 người bạch tạng bị sát hại để lấy bộ phận cơ thể.
    Tháng trước, cảnh sát Malawi đã bắt giữ một người đàn ông khi đang sát hại một thiếu niên bị mắc chứng bạch tạng (16 tuổi).



    Femia Tchulani, 42 tuổi luôn sống trong nỗi lo bị những kẻ săn lùng bắt cóc, giết hại để lấy bộ phận cơ thể. Dailymail trích dẫn báo cáo từ Hội chữ thập đỏ, cho biết các "phù thủy" có thể trả 75.000 USD cho một cơ thể đầy đủ của người bạch tạng



    Trưởng làng Mariam Witness đứng cạnh ngôi mộ của một người bạch tạng bị sát hại gần đây.



    Một cậu bé bị bạch tạng ngồi cùng cha mẹ tại Malawi.
    Bạch tạng là một dạng đột biến gen gây ra sự biến mất hoàn toàn sắc tố ở da, tóc và mắt. Ở Tanzania, cứ 1.400 người thì có một người mắc bệnh này, thường là bẩm sinh, trong khi ở các nước phương Tây, tỷ lệ chỉ là 1/20.000.



    Mainasi Issa, 23 tuổi, một trong những phụ nữ được cảnh sát Malawi bảo vệ. Liên Hợp Quốc đã lên án việc những bệnh nhân bị bạch tạng ở các nước châu Phi bị giết và lấy các bộ phận cơ thể.
    Ngoài Malawi, Thủ tướng Cộng hòa Tanzania cũng kêu gọi mọi người hành động chống lại những kẻ sát nhân săn lùng người bạch tạng. Trong khi đó, Cộng hòa Burundi xây hẳn một khu nhà đặc biệt để những người bạch tạch tới sinh sống dưới sự bảo vệ của quân đội. Trong ảnh, Mainasi Issa bế đứa con 2 tuổi ở gần nhà.

    Theo Dailymail











    Last edited by Bin571; 20-02-2016 at 03:01 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. nghi ngờ, phỉ báng mắc tội
    By Hương Minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 03-07-2013, 03:09 PM
  2. nghi tắc đệ tử
    By maihoa in forum Mật Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-01-2013, 09:58 AM
  3. Tượng Phật nghi là vàng nặng gần 82 kg
    By hết xài in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-03-2011, 12:28 PM
  4. Nghi Thức Sám Hối
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 18-01-2011, 12:12 PM
  5. Nghi thức quán đảnh và trì chú Mật tông
    By bienvasong in forum Mật Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 21-12-2010, 04:03 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •