Ngày sinh 13/12:các nghề phù hợp gồm giáo viên, luật, tôn giáo, du lịch. Các nghề về chăn nuôi.
Ngày sinh này chủ về cặp đùi và mông đằng sau .Chi phối về các mụn nhọt hoặc thương tích xảy ra ở những nơi đó.

“Phu cung Thất sát chẳng chơi, phải hai ba độ mới vui lời bàn”. Cung Phu có Thất sát ngộ Tuần Triệt thì tình duyên rất là lận đận, trắc trở. Nên muộn lập gia đình, nên đi xa mà thành hôn, hay là phải làm vợ thứ mới mong tránh được hình khắc.
Chồng có tài năng, danh giá nhưng nóng nảy, độc đoán. Chồng nên là trưởng nam.
Tử tức có Thiên Lương thì con đầu lòng khó sinh, khó nuôi. Sinh muộn mới tốt, con hiếu thảo, dễ có con khác dòng hay có con nuôi.
Tài bạch có Liêm trinh- Tam hóa- Tứ linh: thì tuy giữ chức phó, nhưng lại nắm quyền hành, giàu có.
Tật ách thì cẩn thận “bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra” (các bệnh do ăn uống mà ra. cẩn thận trong lời nói kẻo gây thị phi, khẩu thiệt)
Thiên Di có Tham lang thì phát tài ở chốn đô thị, náo nhiệt, đông người. Sinh kế dễ dàng nhờ gặp quý nhân, hay có quý nhân giúp đỡ.

Nô bộc có Thái âm hãm thì bạn bè ‘sang tìm đến, khó tìm lui’ (thấy mình có của thì tìm đến, thấy mình khó khăn thì rút êm)
Thân cư Quan là đắc nghiệp vận, thành tựu sự nghiệp nhờ tài trí, học vấn. Có Tử Phủ
Phá quân là sao hao tán, cư cung Phúc là phá phúc, nhờ không gặp sát tinh nên còn được hưởng phúc nhưng phải lập nghiệp xa quê. Đời sống tinh thần không được ổn định. Dòng họ ly tán. Ngành trưởng không được phát đạt, hay mắc bệnh nạn. Bản thân mình cũng nên làm nhiều việc phúc thiện để nuôi dưỡng cây Đức của mình.

-tạm thế đã-