Mục tiêu tiếp theo của các tin tặc Trung Quốc có thể là ngành Nông nghiệp và Năng lượng Thay thế


Hình ảnh các tua bin gió tại một nhà máy điện gió ở thành phố Colorado, Texas, ngày 21 tháng 1 năm 2016. Năng lượng gió chiếm 8,3% điện năng được phát ra tại Texas trong năm 2013.


Các mục tiêu của các cuộc tấn công mạng chủ yếu do Trung Quốc thực hiện trong năm 2015 có thể gián tiếp cho thấy những ngành công nghiệp nào sẽ bị tấn công trong năm nay, theo một báo cáo mới của công ty an ninh mạng CrowdStrike.

Hồ sơ cá nhân của hơn 22 triệu nhân viên Liên bang Mỹ tại Văn phòng Quản lý Nhân sự đã bị các tin tặc Trung Quốc đánh cắp trong một cuộc tấn công mạng được thông báo vào tháng 6 năm 2015. Tiếp theo đó là một cuộc tấn công mạng khác vào công ty bảo hiểm y tế Anthem, nơi các tin tặc đã đánh cắp gần 80 triệu hồ sơ lưu trữ.

Dấu hiệu về một sự chỉ đạo mới (của nhà cầm quyền Trung Quốc) có thể được nhận thấy trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), được công bố vào tháng 11 năm 2015, và sẽ được hoàn thành vào đầu năm nay.



Một tờ áp phích niêm yết tại Bộ Tư pháp ở Washington vào ngày 19 tháng 5 năm 2014, sau khi chính quyền Mỹ đã công bố bản cáo trạngvề 5 tin tặc quân đội Trung Quốc. Trung Quốc có thể sớm thay đổi mục tiêu của mình (ảnh: fbi.gov)


“Kế hoạch này thường cung cấp một lộ trình cho những gì Trung Quốc sẽ nhắm tới, sử dụng phương tiện không gian mạng”, bản báo cáo đã nêu rõ.

Chính quyền Trung Quốc đang cố gắng đánh bật công nghệ nước ngoài (ra khỏi đất nước), nhằm tạo thế có lợi cho công nghệ trong nước, và họ cũng đang cố gắng xây dựng một tầng lớp trung lưu (trong xã hội Trung Quốc).

“Sự kết hợp giữa việc Trung Quốc ngày càng trở nên không tin tưởng vào công nghệ thông tin của phương Tây, và việc họ mong muốn thúc đẩy các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và bán lẻ riêng của mình, có thể dẫn đến việc dần dần từ bỏ mục tiêu (tấn công mạng) vào các lĩnh vực này”, bản báo cáo nêu rõ.

Thay vào đó, bản báo cáo cho biết, các tin tặc Trung Quốc có thể tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế và năng lượng thay thế, là những lĩnh vực mà “Trung Quốc cho là rất quan trọng để thúc đẩy phúc lợi của tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, và là nơi mà Trung Quốc có các lỗ hổng công nghệ nhiều nhất”.

Những lĩnh vực này sẽ được bổ sung vào danh mục các ngành công nghiệp mà chính quyền Trung Quốc đã xác định để đánh cắp . Theo Dự án 863, các tin tặc và gián điệp Trung Quốc nhắm mục tiêu vào 9 ngành công nghiệp, bao gồm cả công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, tự động hóa, và viễn thông.

Văn phòng Điều hành Phản gián Quốc gia Mỹ cho biết trong một báo cáo năm 2011 rằng Dự án 863 “cung cấp tài chính và chỉ đạo các hoạt động bí mật nhằm chiếm lấy công nghệ và thông tin kinh tế nhạy cảm của Mỹ”.

Các tin tặc Trung Quốc cũng có thể bắt đầu mở rộng mạng lưới của mình. Thay vì chỉ tìm kiếm để đánh cắp các sở hữu trí tuệ, bản báo cáo của Crowdstrike nêu rõ, các tin tặc Trung Quốc có thể tìm kiếm để đánh cắp các bí quyết cơ bản “như xây dựng chuỗi cung ứng và chuyên môn hành chính gốc”.

Trong một bài viết trước đây tôi đã nói rằng các tin tặc Trung Quốc đã tìm kiếm để đánh cắp các thông tin loại này. Họ đang xem xét tất cả mọi thứ, từ việc các công ty (Mỹ) được quản lý như thế nào, cho đến việc các công ty (Mỹ) tiếp thị sản phẩm của họ ra sao.

Tuy nhiên, thậm chí bây giờ (tình trạng đánh cắp) có thể còn nhiều hơn nữa bởi vì chính quyền Trung Quốc đang thật sự nỗ lực đẩy bật các công ty nước ngoài, và lấy lại thị trường mà các công ty nước ngoài đã từng chiếm lĩnh.

Bản báo cáo nêu rõ chúng ta cũng có thể thấy một số thay đổi – ít nhất là trong ngắn hạn – trong cách mà các tin tặc Trung Quốc hoạt động bởi vì chính quyền Trung Quốc đang thực hiện một sự thay đổi cấu trúc, được thiết lập để hoàn thành vào năm 2020.
Các tin tặc trong quân đội Trung Quốc có thể thấy vị trí mới của mình sớm hơn. Bản báo cáo cho biết “không gian mạng có khả năng sẽ được ưu tiên bởi vì Trung Quốc nhấn mạnh về việc chiến thắng các cuộc chiến tranh được tin học hóa, có nghĩa là sự thay đổi có thể được quan sát thấy sớm nhất trong đấu trường đó”.

Đồng thời bản báo cáo cho biết một số các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc có thể được thực hiện bởi các cơ quan tình báo dân sự của Trung Quốc và các cơ quan có liên đới như Bộ Công an.

Nguồn: VIỆT ĐẠI KỶ NGUYÊN - http://vietdaikynguyen.com/v3/category/china/