Việt Nam công bố phương pháp mới chữa được ung thư

Cập nhật lúc: 15:00 15/02/2016



(Kiến Thức) - Ngay trong ngày đầu năm 2016, một phương pháp mới chữa được bệnh ung thư sử dụng vi khuẩn thay cho hóa trị, xạ trị đã được công bố.


Đây chính là thành quả nghiên cứu 10 năm của tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, 34 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM. Công trình này nghiên cứu về một hướng điều trị bệnh ung thư mới: Sử dụng vi khuẩn đường ruột Salmonella thay vì dùng hóa trị, xạ trị như thông thường.
Phương pháp mới chữa được bệnh ung thư sử dụng vi khuẩn thay cho hóa trị, xạ trị đã được công bố.





Công trình nghiên cứu về phương pháp trị ung thư mới này đã được công bố trên tạp chí chuyên ngành uy tín hàng đầu trên thế giới về nghiên cứu ung thư Cancer Research. Và đang trong thời gian chờ đợi những đánh gia xác thực của các giáo sư hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực này.

Theo Tiến sĩ Vũ với phương pháp chữa ung thư này đầu tiên vi khuẩn Salmonella sẽ được làm đột biến các gien nguy hiểm để trở nên yếu đi. Sau đó, các vi khuẩn này sẽ được tiêm thêm một loại đường kích thích vi khuẩn tạo độc tố ClyA trong khối u và tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên một điều đặc biệt phương pháp này không làm ảnh hưởng xấu tới những cơ quan khỏe mạnh khác.

Phương thức điều trị này có ưu thế là đặc hiệu hơn so với những phương pháp truyền thống. Không những thế nó còn rẻ hơn rất nhiều lần so với sử dụng hóa trị hoặc xạ trị hiện tại.

Hiện tại, công trình này đang được thử nghiệm trên loài chuột và bước đầu thu được những kết quả khả quan. Dù vậy phương pháp này vẫn cần thời gian dài thử nghiệm trước khi chính thức được áp dụng điều trị cho con người.

Thu Minh