Kính gửi bác Thiên Hùng,
Năm mới con chúc bác sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.
Con kính mong bác giải đáp lá số giúp con.
Con xin kể một số thông tin dưới đây.
Tên: Nguyễn Khánh Linh.
Nữ
Sinh ngày: 05/06/1983 Dương lịch lúc 7h tối.
Nơi sinh: Sài gòn.
Con có 2 xoáy tóc trên đầu, nước da ngâm từ bé, tóc rất là nhiều, dáng người thấp gầy.
Con rất là khó nuôi từ nhỏ. Lúc nhỏ ốm đau liên tục. Nhưng tới lúc 13 tuổi thì ít bệnh vặt.
Ba mẹ con đều là người có đức tin tôn giáo lớn, sinh hai người con. Con là con gái đầu. Dưới con là một người em trai duy nhất.
Con có mẹ nuôi đỡ đầu.
Con dễ xúc động và khóc. Khóc vì một bộ phim hay, khóc vì thấy cảnh khổ, khóc vì tủi thân... Trung bình một tháng con khóc một lần.
Con nóng tính nhưng rất la mau nguội.
Ba mẹ, mọi người trong gia đình yêu thương con từ bé. Nhưng con không sống gần gia đinh. 18 tuổi đã sống riêng, biết tự lo cho mình( nhưng vẫn xài tiên của ba mẹ). Con ra nước ngoài năm 30 tuổi. Bạn trai hay xúc phạm rồi năn nỉ là tôi lại bỏ qua.
Con lấy chồng năm 30 tuổi ở xa nhà, lúc kết hôn không có người thân nào bên cạnh. chồng lớn hơn con mười tuổi, con được chồng thương yêu chiều.
Con đang học về ngành chăm sóc sức khỏe, y tá.

Con mong bác xem giúp con số tử vi, nhất là phần hướng nghiệp và công việc của con. Lúc ở Việt Nam, con theo ngành kế toán, đã đi làm, nhưng con không hợp, nen khi con ra nước ngoài, con học ngành y tá.
Con xin chân thành cảm ơn bác Thienhung.
Con xin chúc bác và diễn đàn có nhiều niềm vui trong năm mới.