Mục đích việc sớm hôm niệm Phật
Là để cho chấm dứt niệm tà
Chỉ còn một niệm Di Đà

Tuy nhiên! Nói vậy nhưng không phải dễ, Vì phần đông những kẻ thế gian thường bị: Danh lợi, sắc, tài, cám dỗ. Do vậy: Mấy ai có thể Nhất Niệm mà tâm không sao động

Có kệ như vầy:
Ngồi Niệm Phật Thì ai cũng niệm
Nhất tâm không xao xuyến ít người
Tâm như chong chóng giữa trời
Phật thì một niệm còn mười niệm ma
Các việc xấu nhớ ra trước hết
Kế tay chân buồn bực mõi mê
Rồi ma buồn ngủ chạy về
Phật quên niệm đến khói mê phủ vào.
Thân mến