Con là thành viên mới, mong được mọi người và các Thầy chỉ dạy ạ.
Con thường đọc truyện và tích về các Sư Thầy khi hành pháp thường đem theo hoặc chuẩn bị bên mình một "Pháp Khí" như kiếm gỗ đào, bùa, đao trảm yêu, chuỗi hạt Phật, hoặc " kỳ môn dị bảo" như tích trượng, ống sáo phép... hoặc là các vật quý như linh thạch, đá ngũ sắc, đá trấn yểm...
hôm nay con xin phép được hỏi mọi người về cách luyện các loại binh khí Pháp Đạo Huyền Môn như thế nào, ví dụ như là nguyên liệu chế tác, yêu cầu về các công đoạn, các bước luyện từ sơ khai cho đến thành Linh vật,....
Trong các loại phía trên thì con rất thích "Pháp Khí" Tích Trượng, ống Sáo phép, và các loại Linh Thạch.
Rất mong được mọi người và các Thầy có thể bật mí một ít kiến thức về các loại Pháp Khí trên ạ, con xin cảm ơn ạ.
À mà một điều nữa, có thể cho con xin hỏi Hệ Phái Tu Luyện nào hiện đang hoặc đã thất truyền có sử dụng ba món Pháp Khí trên ạ, con xin chân thành cảm ơn một lần nữa ạ.