Hi, Điểm đạo, dạo này nghe nhiều từ Điểm đạo ghê, Thực phải biết rằng Thời Phật còn thì Pháp do Phật giữ, Thời Phật không còn thì Pháp do Tăng giữ, Tăng là pháp bảo trân quý trong Tam Bảo, Điểm đạo tu học Phật pháp, hay còn gọi Quán đảnh phải do Tăng trao truyền, bởi lẽ Tăng là duy nhất có thể trao cho bạn Pháp bảo toàn vẹn. Điểm đạo hay quán đảnh là chỉ đường, là chỉ lối, vậy thì nếu không phải Tăng trao thì người cư sĩ và không phải là Tăng để trao ? Các bạn thấy sao? Để vị Tăng trao hay để người còn đang mơ hồ trong lục đạo trao và chỉ điểm ? Này dù là Thánh Nhân hay dù vị Thánh thế gian phong nào đi nữa cũng không bằng 1 vị Tỳ Kheo chân chính đâu. Hạnh của người Xuất gia cao quý lắm đó. Hi, có thể các bạn tu đúng, có thể các bạn được chỉ định nào đó, nhưng chớ có làm thay công việc của các bậc Tăng Ni, các bạn làm vậy cũng như các bạn chà chà bán hàng nhái hay hàng ngoài chợ vậy.