TQ muốn giúp làm đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Lạng Sơn

(Tin tức thời sự) - Chính quyền Quảng Tây (Trung Quốc) muốn giúp thu xếp vốn nếu ngành giao thông Việt Nam có chủ trương xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Lạng Sơn-Hà Nội.


Thông tin trên được ông Trần Sỹ Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết trong buổi làm việc với Bộ GTVT ngày 24/12. Theo báo Dân trí, phía Quảng Tây cho rằng đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn của Việt Nam đang khai thác đối với cả tàu khách và hàng hóa nên tốc độ không cao, hiệu quả chưa được như mong muốn.
Trung Quốc muốn giúp làm đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Lạng Sơn. Ảnh minh họa

“Tỉnh Quảng Tây đã đề xuất với về một tuyến đường sắt tốc độ cao chạy từ Lạng Sơn tới Hà Nội với tốc độ chạy tàu 200km/h. Tỉnh bạn cũng cho biết sẽ thu xếp vốn nếu dự án đường sắt tốc độ cao được cấp có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận”, ông Thanh cho hay.
Bí thư tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Giao thông vận tải lưu tâm, có chỉ đạo ngành đường sắt nghiên cứu về dự án và xem xét khả năng hiện thực trong khoảng 5 năm tới.
Trước đó, vào tháng 10/2015, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường xác nhận Trung Quốc sẽ bỏ 10 triệu nhân dân tệ để tài trợ nghiên cứu dự án đường sắt cao tốc Hà Nội- Lào Cai. Việt Nam đã đồng ý tiếp nhận phần tài trợ này.
Theo kế hoạch của Bộ GTVT, dự án tuyến đường sắt mới khổ 1.435 mm Lào Cai-Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng sẽ được xây mới. Hiện nay Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư và Ban quản lý dự án đường sắt thuộc bộ này đang nghiên cứu đề xuất dự án để làm căn cứ xúc tiến đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn khả thi triển khai dự án. Dự kiến trước năm 2020 sẽ trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án này.
An Nhiên (Tổng hợp)