Vũ trụ bao la, có biết bao huyền diệu mà sức người khó lòng nào hiểu hết nên không dám lạm bàn.
Tuy nhiên có đoạn này VM cho là nên xem lại: "thậm chí gương mặt Người còn giận dữ như trách ông trời không công bằng với muôn dân".
Vì: Nhân quả của một cá thể hay suy rộng ra Nhân quả của cả một nhóm người nào đó nếu đã sảy ra thì có lẻ nhiều kiếp xưa...Nhóm người này đã là gieo nhân. Tất nhiên, điều này Đức Phật biết hơn ai hết. VM từng nghe kệ như vầy:
"Nghiệp đến rồi dầu bực Tiên Ông
Cũng ghánh chịu chớ không tránh khỏi"
Do vậy: Nếu nói Đức Phật dường như giận dữ thì không đúng lắm.
Thân