Ngài Gyal Wang Drukpa có khai thị rằng Ngài Hoàng Tài Bảo Thiên không phải là một vị thần mà ngài chính là một vị bồ tát Thập Địa, cho nên tu tập pháp Hoàng Tài Bảo Thiên hành giả ngoài Phát Tâm bồ đề còn cần phải thực hành hạnh bố thí, làm các hạnh như bố thí tiền của, thuốc men, bố thí pháp, giúp người ốm đau, bệnh tật, người hoạn nạn, bảo vệ môi trường, cứu giúp các loài động vật... Mới là tu pháp Hoàng Tài Bảo. Nếu hiểu Hoàng Tài Bảo Thiên là một vị thần giúp cho chúng ta có của cải khi cầu xin ngài là một cách nghĩ tà kiến, mê tín và trái với Quan điểm của Đạo phật, kỳ thực Của cải có được là do chúng ta có tấm lòng rộng mở, không keo kẹt bủn xỉn và thực hành hạnh bố thí giúp người, giúp đời vậy... ( mình có nghe qua lời ngài khai thị vậy, tất nhiên mình viết lại không phải nguyên bản nhưng ý nghĩa là vậy)