Phiến quân IS reo rắc dịch bệnh hiểm nghèo ở Syria

Thứ Bảy, 05/12/2015 1300



Tổ chức Chữ Thập Đỏ tại khu vực người Kurd sinh sống cho hay, phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chính là những kẻ đã gây ra dịch bệnh lở loét diện rộng đang hoành hành khắp Syria, do hành động giết người bừa bãi và vứt xác giữa đường phố.

Hiện có khoảng 500 trường hợp nhiễm bệnh Leishmanianis
được ghi nhận ở Syria. (Nguồn: Getty).


Tổ chức này cho biết, họ đã ghi nhận trên 500 ca bệnh Leishmaniasis ở Syria trong vòng 12 tháng qua. Ông Dilqash Isa thuộc tổ chức Chữ Thập Đỏ tại khu vực nói: “Như một hậu quả của hành động giết chóc người dân vô tội và vứt xác họ ngay trên đường phố của IS, người dân đang phải hứng chịu dịch bệnh Leishmaniasis ngày càng lan rộng”.


“Chúng tôi không biết gì về căn bệnh này trước đây” - một binh sĩ của lực lượng nổi dậy người Kurd nói - “Chúng tôi đã chiến đấu trên chiến trường gần 4 năm, và căn bệnh này khởi nguồn từ những khu vực rộng lớn ở Tal Hamis, Hon và Qosa”.Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo về sự nguy hiểm của dịch bệnh, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống y tế của Syria đã gần như sụp đổ do cuộc nội chiến kéo dài 4 năm.Theo WHO, hiện nay căn bệnh Leishmaniasis có 3 dạng chính và lây lan thông qua trên 20 loại côn trùng. Dạng thứ nhất là Leishmaniasis ở da, cũng là dạng thường thấy nhất.

Dạng này gây nên các vùng lở loét trên khắp cơ thể, và có thể gây biến dạng cơ thể, sẹo vĩnh viễn và làm cơ thể suy yếu. Dạng thứ hai là Leishmaniasis nội tạng, được coi là dạng nguy hiểm và có thể khiến người bệnh mất mạng nếu không chữa trị kịp thời. Dạng này ảnh hưởng tới các tổ chức quan trọng trong cơ thể, gây nên các cơn sốt bất thường, tụt cân và có thể làm phù gan và lá lách. Dạng cuối cùng, cũng là dạng nguy hiểm nhất, là Leishmanianis niêm mạc da. Nó có thể ăn mòn lớp màng nhầy ở mũi, miệng và cổ họng.


WHO cũng cảnh báo rằng cuộc nội chiến kéo dài ở Syria đang bắt đầu gây nên những hậu họa khôn lường về sức khỏe đối với người dân, trong khi những nạn nhân này lại đang cần một hệ thống chăm sóc y tế hơn bao giờ hết. Ước tính hiện có khoảng 13 triệu người Syria thiếu thốn chăm sóc về y tế.Cũng theo báo cáo mà tổ chức này đưa ra, hiện nay có đến 58% số bệnh viện công ở Syria đã bị hư hại nghiêm trọng hoặc bị phá hủy hoàn toàn.

Duy Long