Mình nghĩ một cách khuyến khích việc đọc và nghiên cứu tài liệu hầu văn là tạo ra một thử thách để mọi người cùng tham gia. Mình sẽ bắt đầu trước với các món ăn được đề cập trong các bản văn hầu:
1/ Bản văn cúng Sơn Trang
Thỉnh mời cô đệ nhất Sơn tinh
tính hay "sung ngái" bạn tình cỏ hoa!
Cô đôi nhan sắc nét na!
"Cơm lam thịt thính" thật là thú thay!
Cô ba yểu điệu an tầy!
vốn dòng "chanh ớt" chua cay cũng là!
Cô tư tính hạnh hiền hòa!
Tính cô chỉ thích "muối cà" làm vui!
Cô Năm cai quản các đồi
Tính hay cua ốc xa xôi cũng tìm
Cô Sáu cai quản rừng sim
Măng chua mướp đắng cũng tìm mà dâng
Cô Bảy cai quản các rừng
Tính cô chỉ thích mắm chưng ngạt ngào
Cô Tám lịch sự bảnh bao
Tính hay cua ốc ai nào dám đang
Cô chín cai quản sơn trang
Tính cô chỉ thích măng giang măng vầu
2/ Văn chầu Đệ Nhị
Chè Tàu ba chén tính ưa
Thanh bông hoa quả ngụ thừa lại ban
Bạn nào tìm được các món khác thì post lên nhé
Bookmarks