Bài báo hay : http://www.thaotin.com/the-luc-do-th...manh-my/t5184/

Bên cạnh vị thế chính trị, sức mạnh kinh tế và quân sự, nước Mỹ vẫn thể hiện vị thế số 1 thế giới của mình thông qua sự chi phối tài chính toàn cầu. Và trong lĩnh vực tài chính, Mỹ luôn quy tụ những bộ óc siêu việt nhất thế giới. Ở chốn đụng đâu cũng thấy thiên tài đó, dường như những người Do Thái vẫn có ảnh hưởng to lớn, mang tính dẫn dắt toàn cầu.

Những con người làm nên dấu ấn

Vài tháng gần đây, giới tài chính thế giới từ Mỹ sang châu Âu tới châu Á ngóng chờ từng lời nói, câu chữ phát đi từ người đàn bà gốc Do Thái, Janet Yellen, chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Thế giới đang đợi xem bà Yellen sẽ đưa ra quyết định thắt chặt chính sách tiền tệ nước Mỹ như thế nào.

Bà Yellen được đánh giá là một nhà kinh tế có bộ óc siêu việt. Bà nhận được sự ngưỡng mộ và đánh giá cao bởi hầu hết các chuyên gia ở phố Wall, những người tiền nhiệm như Alan Greenspan hay một số chủ nhân của giải Nobel kinh tế.

Ngay từ khi còn là chủ tịch của Fed chi nhánh San Francisco, bà Yellen đã được hàng chục thượng nghị sĩ khối Dân chủ họp kín và ký vào bức thư ủng hộ và thúc giục tổng thống Obama đề cử bà vào vị trí hiện nay. Theo họ, bà là người có một cái đầu lạnh và thông minh, kinh nghiệm dày dạn.

Sự xuất sắc của bà Yellen không chỉ nằm ở kiến thức sâu sắc về kinh tế mà còn là cách diễn giải sự phức tạp trong lĩnh vực tài chính một cách đơn giản và rõ ràng. Bên cạnh đó, còn là sự mềm dẻo, uyển chuyển, khả năng nói chuyện, thuyết phục công chúng, thái độ đúng đắn và cái tâm của một người quản lý vì người lao động.

Trong một danh sách các nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến kinh tế thế giới vừa mới được Bloomberg công bố, bà Yellen là cái tên đứng ở vị trí đầu tiên cho dù mới giữ cương vị người đứng đầu Fed trong gần 2 năm qua.

Người tiền nhiệm của bà Yellen là ông Ben Bernanke cũng là người Do Thái. Ông Bernanke gặp khá nhiều khó khăn trong việc giải quyết thất nghiệp. Tuy nhiên, GS. Bernanke là người đã nỗ lực vực dậy kinh tế Mỹ khỏi khủng hoảng tài chính 2008, mà theo Tổng thống Obama, ông đã làm xuất sắc công việc của mình.

Trước đó, một người đàn ông Do Thái khác là Alan Greenspan cũng đã 17 năm liền được 4 đời Tổng thống Mỹ tín nhiệm làm chủ tịch Fed, vị trí nắm quyền sinh sát lớn nhất trong giới tài chính Mỹ và thống trị lĩnh vực tài chính tiền tệ toàn cầu. Alan Greenspan là người giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng trong nhiều năm.

Chưa tính thời gian, về số lượng, trong 15 đời chủ tịch Fed, đã có tới 11 người gốc Do Thái, một con số đủ cho thấy, sự áp và ảnh hưởng của họ ở NHTW có tầm ảnh hưởng về tài chính mạnh nhất thế giới.

Những ‘ông trùm’ toàn cầu

Không chỉ ở vị trí lãnh đạo, trong đời sống kinh doanh cũng như nghiên cứu khoa học, người Do Thái cũng đạt được rất nhiều thành tích đáng nể. Số người Do Thái giành được giải Nobel ước tính khoảng 160 người thuộc tất cả các lĩnh vực, chiếm hơn 20% số giải thưởng của toàn thế giới, cho dù dân số chỉ chiếm khoảng 0,2%.
Rothschild, nữ hoàng mỹ phẩm Estee Lauder, ông trùm tài chính George Soros, Michael Bloomberg… là những cái tên khi nói đến đã thấy sức ảnh hưởng tới nền kinh tế và tài chính thế giới. Họ đều có nguồn gốc Do Thái.

Tính xuyên suốt lịch sử cho đến nay, Rothschild là gia tộc kinh doanh giàu có nhất mọi thời đại với khối tài sản có thể lên tới nhiều trăm tỷ trải khắp trên thế giới. Rothschild là một gia tộc Do thái có nguồn gốc từ Frankfurt.

Họ đã tạo nên đế chế tài chính NH tại châu Âu bắt đầu từ cuối thế kỷ 18, khởi đầu bằng việc trao đổi tiền tệ giữa các nước thuộc châu Âu. Thời kỳ đầu thể kỷ 19, gia đình nhà Rothschild từng thâu tóm toàn bộ thị trường trái phiếu của chính phủ Anh.

Hai cựu chủ tịch World Bank, Paul Wolfowitz và James Wolfensohn là người Do Thái cũng có ảnh hưởng lớn tới tài chính các nước đang phát triển.

Trong hơn một thế kỷ qua, có khoảng 40% chủ nhân giải Nobel kinh tế là người Do Thái với những tên tuổi lừng lẫy như: Paul Samuelson (1970), Milton Friedman (1976) và Paul Krugman (2008)…

Ông trùm tài chính George Soros thuộc tốp đầu các tỷ phú nước Mỹ đã từng gây ra sóng gió khủng hoảng tài chính ở châu Á hồi 1997-1998. Trong khi Michael Bloomberg cũng có trong tay nhiều tỷ USD và là thị trưởng thành phố New York trong cả thập kỷ đồng thời là ông chủ kênh truyền hình Bloomberg nổi tiếng trong giới kinh tế. Còn ông trùm sòng bạc Sheldon Adelson có tài sản lên tới hàng chục tỷ USD.
Người Do Thái hiện đang sống ở nhiều nơi trên khắp thế giới, trong đó một phần không nhỏ đang ở Mỹ. Dù là thiểu số tại Mỹ nhưng họ lại thuộc nhóm thành công nhất, chiếm khoảng 50% doanh nhân giàu có nhất tại Mỹ. Họ nắm giữ một phần không nhỏ trong nền kinh tế tài chính Mỹ, tới mức người Mỹ có câu nói “Tiền nước Mỹ nằm trong túi người Do Thái”.

Sự thành công của người Do Thái trên nhiều lĩnh vực trong đó có kinh tế, tài chính có lẽ là nhờ vào phương châm sống coi trọng trí tuệ, giáo dục. Theo họ, tài sản có thể bị mất, có thể bị tước đoạt, nhưng tri thức và trí tuệ thì mãi mãi không mất đi đâu được. Họ coi trọng việc giáo dục, dù khó khăn đến đâu cũng tìm cách cho con học hành. Ngoài ra họ chú trọng truyền đạt cho nhau các kinh nghiệm làm ăn, không bao giờ giấu nghề.

V. Minh
Nguồn vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/275360/the-luc-do-thai-chi-phoi-quyen-luc-my.html

o0oOo

Cá nhân tôi thấy những quốc gia nào chào đón nhiều người Do Thái sinh sống.
Và chính quyền nhà nước sở tại đối xử tử tế nhân nhượng khoang dung dễ dãi với người Do Thái.
Thì quốc gia đó trở nên rất giàu mạnh. Nước Mỹ - Hoa Kỳ là một ví dụ.
Cũng không có gì ngạc nhiên khi nước Mỹ và đại đa số người dân Mỹ ủng hộ quốc gia Do Thái

Người Do Thái hát bài ca Thiên Chúa Ban Ơn Phước Phù Hộ Cho Nước Mỹ


Sáng Thế 12:3 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)
3 Ta sẽ ban phước cho kẻ chúc phước con
và nguyền rủa kẻ hại con.
Mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ con
mà được phước.”

Sáng Thế 49:9 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)
9 Giu-đa giống như sư tử tơ.
Con ơi, con từ chuyến săn mồi về.
Giống như sư tử, con duỗi thân ra nằm xuống nghỉ ngơi.
Không ai dám đánh thức con dậy.

Dân Số 24:9 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)
9 Như sư tử, họ chuẩn bị vồ mồi;
như sư tử cái không ai dám đánh thức.
Ai chúc phước họ sẽ được phước,
Ai nguyền rủa họ sẽ bị nguyền rủa.”

Dân tộc Do Thái được ví von trong Kinh Thánh là một con Sư Tử đang ngủ.


Vai trò của người Do Thái trong thế giới này ?

Nếu khám phá Kinh Thánh của người Do Thái, bạn sẽ thấy người Do Thái không mang tư tưởng làm bá chủ thế giới như những dân tộc khác.

Người Do Thái thích làm ánh sáng dẫn dắt nhân loại.

Những lời nói trong Kinh Thánh là động lực làm cho người Do Thái cố gắng đứng đầu nhiều lãnh vực khoa học, chính trị, kinh tế, giải trí, âm nhạc để cống hiến phục vụ và sửa chữa thế giới.

SVCZ YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

-sai-a 49:6 Bản Dịch 2011 (BD2011)
6 Chính Ngài phán, “Ngươi làm đầy tớ Ta,
Ðể lập lại các chi tộc của Gia-cốp,
Ðể đem những người còn sống sót của I-sơ-ra-ên trở về,
Ấy là việc nhỏ.
Nầy, Ta sẽ làm ngươi trở thành ánh sáng cho muôn dân,
Ðể qua ngươi ơn cứu rỗi của Ta có thể đến những nơi xa xôi và cực kỳ hẻo lánh trên mặt đất.”

I-sai-a 42:6 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)
6 CHÚA phán, “Ta là CHÚA kêu gọi các ngươi làm điều thiện,
ta sẽ nắm tay và bảo vệ ngươi.
Ngươi sẽ làm dấu hiệu của giao ước ta với dân chúng,
làm ánh sáng chiếu cho mọi người.

I-sai-a 60:3 1934 Vietnamese Bible (VIET)
3 Các dân tộc sẽ được nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi.