Ngày sinh 1/1al thuộc sao Tâm trong vòng “nhị thập thất tú”:
_Vận mệnh: buổi đầu gian nan, phải có nhiều nổ lực. Trung niên thì vận bắt đầu khởi sắc, thuận lợn hơn. Hậu vận hưởng thụ cuộc sống, dễ chịu. Nên biết vận dụng trí tuệ, phân biệt đúng sai, chính tà, nếu biết linh hoạt, mềm dẽo thì vận thế sẽ mở ra.
_Tính cách: thường có 2 loại tính cách: một là người rất chính trực, một là người có tính cách nghiệt ngã khiến người khác rất khó hiểu. Là người chăm chỉ, không ngại gian khổ, chỉ có nhược điểm là khi gặp vướng mắc hay gặp vận rủi thường sinh tâm lý bi quan.
_Sự nghiệp: là người có năng lực, có lý tưởng, có tư duy độc đáo.
_Tài vận: cuối đời tài vận hanh thông, thu nhập khá, nhưng là người không giỏi quản lý tiền bạc, dễ làm tiêu tán của cải.
_Tình yêu, hôn nhân: rất nghiêm túc trong tình yêu, 1 lòng 1 dạ với người mình yêu, thích xây dựng 1 gia đình mỹ mãn, yên ổn.

Tử tức có Liêm Tham thì muộn con, hiếm con, hay con cái khó nuôi, nếu dễ nuôi lại khó dạy bảo, hay là không ở gần cha mẹ.
Thái âm làm chủ cung Tài bạch, nhưng hãm địa, còn thêm hóa Kị chen vào: có thể theo ngày cọng nghiệp, ngành khoa học kỹ thuật. Nên rời xa quê hương để phát triển, ở gần nhà thì gặp nhiều áp lực. Đừng nên đầu tư vào lãnh vực gì vì đễ bị thua thiệt do thiếu sáng suốt, tính toán không kỹ, bị người lừa gạt.
Thân cư Di là cái chân đi, ở ngoài nhiều hơn ở nhà, hợp những công việc phải thường xuyên di chuyển, thường xuyên thay đổi. Có Phi Hổ thì gặp nhiều may mắn, có thêm Địa Kiếp thì cẩn thận tai nạn giao thông, bị thú dữ cắn đá, hay tiểu nhân hãm hại.
Tuổi Canh có Tam hóa liên châu, nhưng vì cư cung ban đêm, lại không đúng cách, còn bị Hình Kị xen vào nên dẫu được phú quý cũng như ‘diều lên cao nhờ gió’

-tạm thế đã-