Trích dẫn Nguyên văn bởi phapchieumt Xem Bài Gởi
Bạn ăn thì người kia có no không? Nhân quả nghiệp lực là của mỗi người làm gì có chuyện cúng mà xả được xui. Chỉ có ăn hiền ở lành tu tâm sửa tánh thì khi nghiệp đến chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. đừng có nghĩ xấu cho người khác như vậy, mình chưa thấy người kia ác gì và làm hai bạn gì, mà thấy bạn đã khởi tâm xấu ác trước vì đã nghĩ xấu cho người kia.
Hãy nghe lời mình niệm phật hàng ngày, làm điều thiện lành, tu sửa tâm tánh bớt tham bớt sân bớt si, bố thí giúp đỡ người khó khăn, nói lời yêu thương với mọi người...từ từ bạn sẽ thấy an lạc vui vẻ. Và chỉ có duy nhất cách đó mới hóa giải xui xẻo cho bạn thôi.
Nếu ai cũng cúng mà hóa giải được xui xẻo thì ai cũng là tỷ phú, ai cũng sống thọ, ai cũng hạnh phúc an vui. Bạn nên tìm hiểu thêm vào đạo Phật để hiểu gốc rể của nghiệp là gì?
Chúc bạn an lạc và tinh tấn!
Chính xác ..người tu hành nên biết nghiệp nhân quả không nên tin chuyện xui xẻo do người này người nọ làm . đôi lúc có thể họ dùng tà đạo để hại người nhưng nhân quả họ tạo ra thì họ sẽ được hưởng double , còn tin hay không thì tùy. Câu trả lời này khiến tôi rất tâm đắc, thanks vì đã chia sẻ