Trích dẫn Nguyên văn bởi phapchieumt Xem Bài Gởi
A di đà Phật!
Vì sao nhân gian lại có quan niệm kiêng ra mộ người mới mất. Vì nếu người mới mất chết oan chết ức, chết không siêu thoát mà bạn cũng có nghiệp có duyên với người này thì sợ thần thức người đó nhập vào bạn. Chuyện này là có thật. Nhưng chẳng lẽ người mới mất cũng kiêng kỵ vì khi đi đám tang ở nhà cũng có thể bị nhập. Vậy ai cũng sợ bị nhập mà không ai đến dự đám tang hay sao? Vậy aia cũng sợ mà không có cơ hội đi phúng điếu hoặc tỏ lòng thương cảm với người đã mất. Vậy thì tình người đâu còn chứ nói gì người tu tập như chúng ta.


A di đà Phật!
Tại đám tang, ít bị nhập hơn vì nơi đó đông người, thần thức người mới mất chưa biết theo ai ( vì nhiều người thân, và cũng chưa chắc đã theo nhập được), hơn nữa còn quyến luyến cái xác nên chưa muốn bỏ đi. Ngoài nghĩa trang, họ cảm thấy bơ vơ, cô đơn, dễ hoảng loạn hơn, nên khi thấy người quen ra thăm, thì muốn bám theo người ấy.