6/1/1985(16/12/ất sửu)
Năm giáp tý,tháng bính tý,ngày ất tị,giờ giáp thân.

Ngày sinh 16/12al:là người thông minh,yêu tự do,không chịu nếp sống gò bó,thiếu kiên trì trong công việc.Dù khó đạt thành quả lớn nhưng vẫn thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Công việc hướng về trí thức hơn tay chân, ngoại giao rộng, được nhiều người ưa thích. Thích hợp với các ngành nghề như: Ngoại giao, chính trị, văn nghệ, nhà văn, kinh doanh tự do…

Ngày sinh này chủ về 2 đầu gối.Chi phối các bệnh về phong thấp, hay đau xương khớp, những bệnh liên quan đến nơi này.

Năm Giáp Tý,giờ Giáp Thân, cách Thạch 石 cao 睾 ngộ vũ (Đá thạch cao gặp mưa.)
•Giải: Lập chí kiên định chung cửu bất chi cùng khốn (Lập chí vững chắc cuối cùng không đến nổi cùng khốn)

*Tuổi Giáp sinh giờ Thân thì trung bình:xuất thân bình thường,khi gặp vận mà thành công thì danh tiếng vang lừng như sấm động.Công việc thường thay đổi, bôn ba đi Nam về Bắc.Thân cận người quyền quý nên ít tai họa nghề nghiệp.Không hợp với người thân..Muộn vợ muộn con,về già cô đơn.

Mệnh Vũ Phá ngộ Song hao cư nơi “Sinh,Mã địa” nên cuộc đời thường bôn ba,trôi nổi,đi lại nhiều,hợp nghề buôn bán,thiếu thời cuộc sống xung động.Đến khi đứng tuổi mới tìm về nơi yên tĩnh mà tu hành(tu đây cũng có thể hiểu là tu tại gia)
Nên tránh xa những nơi vui chơi thác loạn kẻo bị vướng hình tù,tình tù,còn va chạm với người mà thêm rắc rối.
Có thể hợp với những ngành nghề “thay cũ đổi mới”(biến những vật dụng không thể xử dụng trở thành cái có thể xử dụng)(tiểu thủ công nghệ).Còn buôn bán mạo hiểm thì có thể thành và có thể bại.
Bản tính không kiên nhẫn.Bộ máy tiêu hóa không tốt,vì ăn uống mà bệnh khó chữa.
Thân Mệnh nằm trong tam hợp Thiên Không ở tứ mộ thì cho dù danh cao lộc hậu rồi cuối cùng cũng bằng không.
Thân cư Quan lộc có Tử Tham ngộ Triệt thì công danh rất là lận đận,trắc trở.Có năng khiếu tu hành,nếu thiên về kỹ thuật,tôn giáo,triết lý v.v. thì có thành quả, bằng không thì sau 1 thời gian dài lẩn quẩn đi tìm danh lợi rồi chẳng còn gì,cũng phải lui về ở ẩn mà tâm tư u uất quạnh hiu.Sống đời buông thả thì là 1 tay chơi,sống ẩn dật thì là bậc chân tu, xem thường những thú vui cuộc sống..Nếu không biết tự kềm nén bản thân thì về sau làm khổ vợ con.
Tật ách có Thiên Lương thì cuộc đời thường gặp lắm tai nhiều nạn rồi thoát hiểm.
Tài bạch có Liêm Sát thì dễ kiếm tiền trong những lúc náo loạn,thị phi,nơi ồn ào bá đạo nhưng bạo phát,bạo phá.
Mệnh thì ôm Phá Hao,Song lộc thì ôm sát tinh: tiền lúc vào nhiều như nước chảy,nhưng khi ra thì không còn đồng xu dính túi.
Tử tức vô chính diệu có Cô Tồn thì hiếm con hay là muộn con,nếu có thì về sau cũng phải xa con cái hay không được nhờ con.
Thê thiếp vô chính diệu có Hồng Kình thì tình duyên lận đận,khó lập gia đình hay muộn lập gia đình(dù rằng đào hoa).Thường lấy vợ xa nhà,hay lập gia đình ở nơi xa.Nếu dễ dàng vượt qua những khó khăn mà đến với nhau,thì khi lấy nhau rồi gia đạo sẽ phát sinh những điều bất ổn.
Thiên di có Tướng Hao ngộ Tuần thường phải ly hương lập nghiệp.Ra ngoài gặp nhiều sự phiền lòng trái ý,có bạn bè phù trợ.Cẩn thận tai nạn làm chân tay đầu mặt có thương tích.

Mệnh Thân mang Lưỡng Phá,Đại hạn hiện tại ôm Không Kiếp: phải thật cẩn thận năm cuối cùng của Đại hạn(năm Thân 2016)

-tạm thế đã-