Duyên không có thì bạn tạo ra duyên. Duyên cũng như là Quả. Muốn nhận được quả thì bạn phải gieo nhân tương ứng. Nhân được tạo bởi suy nghĩ, lời nói và hành động. Suy nghĩ là bên trong nội tâm, Nếu nội tâm bạn rất muốn tu đạo thì bạn sẽ có những hành động tìm hiểu tương ứng với suy nghĩ đó. Còn nếu bạn không thể hành động tìm hiểu về điều bạn muốn, nuôi dưỡng mục đích của bạn lớn dần lên thì bạn đợi duyên cả đời có lẽ cũng không gặp được đâu.
Cũng như việc một người phụ nữ muốn có con khỏe mạnh. Muốn có con là mục đích cuối cùng thể hiện ở bên ngoài. Muốn đạt được điều này thì người phụ nữ đó phải uẩn dưỡng trong nôi tâm và tiến hành thụ thai, Khi có thai họ phải ân cần chăm sóc thai nhi không rời. Để đơi đến ngày đứa con ra đời. Như vậy một ý nghĩ là nhân, đưa con khỏe mạnh là quả. Trong quá trình từ nhân đến quả đó thì người mẹ có những tìm hiểu và hành động tương ứng để có thể từ nhân tạo thành quả.