Khái niệm “Đồng Tính” ý chỉ những người có sở thik “nam thik nam hay nữ thik nữ” – nếu do sai lạc về cấu trúc cơ thể thì miễn bàn. Nhưng nếu cơ thể không có khác biệt gì nhiều, chỉ có những yếu kém về nội tiết tố hay do những sang chấn tâm lý từ bé thì Kim Cương Thừa có một công phu khí công có thể chữa khỏi.
Đó là “Thái Dương Thần Công”.
Một công phu khí công không mấy phức tạp, chỉ cần người bệnh chịu khó tu luyện từ 6 tháng đến 2 năm là sẽ khỏi, lấy lại được Giới tính tự nhiên của mình.
Đặc biệt là đồng tính do yếu tố tâm lý sẽ khỏi rất nhanh vì ánh mặt trời sẽ gột rửa cho con người tất cả những gì là tù đọng về Tinh Thần, giải phóng sự tự do của nội tâm và định hình lại nhân cách, vì thế những người bị chứng “đa nhân cách” cũng tự chữa được.
Tôi bảo đảm chỉ cần kiên trì học trong vài buổi thôi và tự luyện trong 6 tháng đến 2 năm là sẽ bình thường như tất cả mọi người (tất nhiên là phải siêng năng và chuyên cần tu luyện). Vừa tự chữa khỏi bệnh lại có thêm được công phu khí công thượng thừa.
Bị tà ma quỷ ám hay thư ếm, bùa ngải gì gì… cũng chữa hết lun, bảo đảm 100%. Tôi dám khẳng định điều này thông qua kinh nghiệm và thực chứng của mình. Trước đây thời cổ đại đã từng có ngành “Thái dương học” nhưng nay đã bị thất truyền, đó là một trong những điều đáng tiếc bậc nhất của nhân loại.
Công phu siêu việt này đúng ra CHƯA ĐƯỢC phổ biến – nhưng do những người bị điều này ngày càng nhiều nên Đức Bổn Tôn và các Thầy Tổ đã cho phép truyền bá nó trước tiên một cách hạn chế… sau đó tùy theo thế thời sẽ phổ biến rộng rãi để bớt được phần nào những đau khổ trong cõi nhân gian.
Quí bạn nào có dính đến điều này hay có người thân, bè bạn… có thể liên hệ với tôi.
Tôi xin hồi hướng tất cả công đức này đến tất cả chúng sinh trong các cõi.
OM TU RÊ TÚT TU RÊ TU RÊ SO HA.