-Ngày sinh 19/10dl :lợi thế nằm trong lĩnh vực luật, toà án, chính trị, ngoại giao,,,có thể thành nhà thiết kế thời trang,trang trí nội ngoại thất.Có thể làm nghề tư vấn.

-Ngày sinh này chủ về thận,chi phối các bệnh liên quan đến thận,bọng đái,máu huyết.

-Năm Giáp Tý,giờ Kỷ Hợi,cách Suy thảo phùng xuân(Cỏ úa gặp mùa xuân)
Giải: Vãn cảnh hảo giai đại khả 可 phát triển (Về già khá tốt có thể phát triển lớn).
*Tuổi Giáp,giờ Kỷ Hợi dù có xấu nhưng cũng không nặng vì mệnh là ánh sáng của vui mừng phước đức, là sao có điềm tốt lành. Là người có chí khí lớn, ví như ngồi trên thành phượng hoàng cao ngất ngưởng để câu cá kình ngao (cá lớn như cá voi), nhưng trong đời phải trải qua nhiều gian nan vất vả ,vượt qua sóng gió, nay đây mai đó lo kiến tạo nhiều nơi, đơn độc chèo chống để gây dựng, về sau khi gặp thời vận tốt thì tạo dựng lên được cơ nghiệp. Gặp năm Tuất hay vận Tuất thì công danh thành đạt, gặp Sửu càng hừng hực chí khí, vận hạn theo năm Sửu năm Ngọ thì vượt lên tận chốn mây xanh, công thành danh toại.

Thân cư Thê có Vũ Sát ngộ Triệt thì suốt đời mưu tính chuyện gì cũng gặp trắc trở buổi đầu,phải làm đi làm lại rồi mới thành.Không nên làm giàu trước tuổi 30,sau 30 tuổi nếu may mắn phát đạt thì nên dùng tiền làm việc phúc thiện,tích đức cho mình ,bằng không nếu giàu có thì tuổi thọ bị sút giảm.
Thiếu thời phải buồn đau khóc hận vì tình .Vợ chồng hình khắc,khó yên với 1 cuộc hôn nhân.Vợ chồng khá giả nhưng dễ gặp họa,hay người này làm chậm sự phát triển của người kia.Thường lập gia đình bất ngờ,vợ chồng lấy nhau không hôn lễ, hay không được sự đồng ý của cha mẹ,dễ rơi vào tình tay ba.Vợ chồng là duyên nợ tiền kiếp,lấy nhau để trả cho xong cái nợ chưa tròn từ kiếp trước,nên dù hạnh phúc hay đau khổ cũng khó lòng mà bỏ nhau.

Mệnh vô chính diệu có Linh Hao ngộ Tuần :
-Trong gia đình thường là con thứ,ra ngoài đời chỉ nên làm phó,đừng nên cắm mũi chịu sào(làm trưởng) mà công danh không bền,nếu bền thì tuổi thọ không cao.
-Thiếu lòng tự tin nên trước những vấn đề cần giải quyết dứt khoát thì hay đắn đo do dự.
-Mưu sự cho người thì thành,còn cho mình thì hay gặp trục trặc.
-Đừng vội mừng nếu thấy mình phát đạt sớm,vì như thế chẳng khác gì hoa “sớm nở tối tàn”
-Dễ thích nghi với hoàn cảnh.
-Là người không kiên nhẫn,hay thay đổi chí hướng,thay đổi lập trường.Cuộc đời gặp nhiều khó khăn,rắc rối,phải có thật nhiều cố gắng thì mới thành đạt mà cũng phải lên bổng xuống trầm.
Bộ máy tiêu hóa không tốt.
Có thể chuyên về ngành tiểu thủ công nghệ.

Di có Liêm Tham thì ra ngoài gặp nhiều bất lợi, nhiều quan hệ “tửu sắc”,thường làm ơn nên oán,quý nhân thì ít còn tiểu nhân thì sẵn sàng làm hại.Dễ gặp tai nạn bất ngờ,chết ở xa quê hương.
Nô bộc có Thái âm hãm thì bạn bè “no tìm đến,khó tìm lui”(lúc mình giàu có thì nhiều bạn nhiều bè,lúc mình khó khăn thì bạn bè chẳng thấy đâu)
Mệnh,Phúc có Hỏa Linh thì cuộc đời may rủi liền nhau.Công danh sự nghiệp dù có phát đạt thì cũng dễ gặp họa bất ngờ.

Tử tức có Đồng Lương ngộ Triệt thường sát con đầu hay khó nuôi con buổi đầu(bỏ thai,hư thai,sinh khó).Con về sau cũng không khá giả .Khó tránh khỏi có con khác dòng.
Tài bạch có Thiên Tướng thì cũng khá giả,thường có lộc bất ngờ,hay có lộc từ trong cái rủi.
Tật ách thì cẩn thận “bệnh từ miệng vào,họa từ miệng ra”,răng xấu,hay bị hư răng,phổi yếu.
Quan lộc có Phủ Kình thì cũng có thể buôn bán nhưng bôn ba,hữu công vô lao.