Việt Nam tổ chức giải võ có phần thưởng "lớn nhất lịch sử"

Đoàn Dự | 09/07/2015 23:50







Việt Nam tổ chức giải võ có phần thưởng "lớn nhất lịch sử"

Tháng 8 tới, Cúp Thăng Long lần 1 sẽ diễn ra với phần thưởng lớn nhất trong lịch sử võ thuật Việt Nam.


Chiều nay, BTC Đại hội Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Cúp Thăng Long lần I – 2015 đã có buổi gặp gỡ báo giới.
Tại buổi gặp, đại diện BTC thông báo giải thưởng chưa được “chốt” con số chính thức, song sẽ lớn nhất trong lịch sử các cuộc thi võ thuật của Việt Nam.


Ngoài ra, một thông tin khác khiến giới mộ điệu hào hứng là sự tham gia trực tiếp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào công tác tổ chức giải.
Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã góp ý để tạo ra quy tắc chào cờ cho giới võ thuật Việt Nam.





Câu đối Giáo sư Vũ Khiêu tặng Đại hội




Cụ thể, những người luyện võ sẽ nắm tay lại, đặt lên trước ngực, ngẩng cao đầu để chào cờ và hát quốc ca.
Hình ảnh nắm tay biểu tượng cho sự mạnh mẽ của con nhà võ và có ý nghĩa là đoàn kết 5 châu.


Trong buổi khai mạc giải tới đây dự kiến vào ngày 6/8, nhiều khả năng Phó Thủ tướng cũng sẽ tham dự và đọc diễn văn.
Về chi tiết giải đấu sẽ bắt đầu vào ngày 6/8 và kết thúc vào ngày 13/8 tại Cung thể thao điền kinh, Mỹ Đình, Hà Nội.
Trong thời gian diễn ra cuộc thi cũng sẽ có Đại hội lần thứ nhất thành lập Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) ngày 8/8.





BTC thông báo các hoạt động của Đại hội





Giải sẽ quy tụ 36 đoàn trong nước đến từ các tỉnh, thành, ngành có phong trào võ thật phát triển như Hà Nội, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Nam Định, Nha Trang, đoàn Quân đội…
Các vận động viên sẽ tham dự ở năm nội dung thi đấu bao gồm:


- Biểu diễn các bài tự chọn: Bài quyền, biểu diễn binh khí, bài đối luyện cá nhân và tập thể.
- Biểu diễn Nội công Công phu – công phá.
- Biểu diễn võ dưỡng sinh.
- Biểu diễn các bài quyền quy định: thi trong 8 bài quy định của Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam đó là: Lão Hổ Thượng Sơn, Lão Mai, Ngọc Trản Quyền, Độc Lư Thương, Bát Quái Côn, Siêu Sung Thiên, Tứ Linh Đao, Huỳnh Long Độc Kiếm.
- Thi đấu đài đối kháng ở 19 hạng cân, trong đó có 10 hạng cân Nam và 9 hạng cân Nữ.