Trích dẫn Nguyên văn bởi lavender87 Xem Bài Gởi
Nhân sống thuận thiên đạo tự có phúc báo. Tốt nhất đừng tạo duyên với giới thầy bà, lợi thì ít mà tai hoạ thì khó lường. Người tìm đến thầy bà thường nếu không vì lòng tham danh, tham tiền thì cũng tham phúc sợ hoạ. Trên đời có vay có trả, ấy là thuận với tự nhiên.

Tôi cũng là người trong huyền môn nhưng khuyên bạn đừng nên dính vào trừ khi bạn có 1 mục đích chính đáng và hiểu bạn đang làm gì. Tư lợi cá nhân là điều tối kỵ với người tu đạo nhất là với những ai đã bước vào huyền môn, nên nếu là thầy chánh đạo sẽ không bao giờ nhắc đến tiền, cũng không mồi chài chào bán này nọ cho người bệnh. Nhưng cũng khó nhận biết lắm bạn ạ vì có 1 thiểu số thầy tà đạo cao tay sẽ không cần tiền mà cần những cái khác nguy hại hơn.

Dù là vong bám theo, hay âm binh theo phá, dính bùa dính ngải thì nếu tâm bạn không còn tà niệm, ác niệm, thì theo thời gian cũng sẽ tự khỏi. Vong theo là do tư duy bạn và họ có điểm tương đồng, vì vậy nếu tâm bạn luôn nghĩ thiện thì dù có vong theo thì vong đó chắc chắn cũng mang thiện niệm, họ sẽ giúp cho bạn, còn ngược lại nếu tâm bạn mang nhiều ác niệm, tư duy hay trục lợi thì vong theo bạn chắc chắn cũng có ác niệm tương đồng và hậu quả thì bạn hiểu rồi đó.

Nếu lở vong ác bám theo mà bạn sinh tâm hối cãi, thay đổi tư duy thì ác vong đó sẽ tự bỏ đi vì thứ nhất họ không còn có thể xúi giục được bạn, thứ 2 là nếu là vong theo trả thù thì họ cũng sẽ buông bỏ vì bị từ niệm cảm hoá.
Những điều bạn Lavender87 chia sẻ rất chính xác. Cám ơn bạn.