các bạn hãy tìm hiểu thật kỉ mọi vấn đề trong thiên đạo nói rất rỏ cho chúng ta rồi đó, chúng ta phải công nhận linh hồn thôi, công nhận Thượng đế , vì ngài là tổng hồn đầu tiên của vũ trụ chúng ta, từ đó mà mới có chúng ta dc,,,, người phương đông mình phải nhớ vể thiên tổ thiết kế của mình là các vua kĩ sư thẩn bắc đẩu thất tinh - cổ phật là các vị đó 7 thiên thần trong kinh thánh la các vị đó chúng ta dc thiết kế là người hiện đại hơn chút là do các vị đo , chúng ta có nguồn gốc từ trơi là ko sai,,,vì ý thức và tình thương thiêng liêng của con người thì cao hơn các loài ,,chắc phải có lí do chứ , vấn đề linh hồn phải công nhận là đúng rồi nó là điểm linh quang , nó bay ra bay vô con người mình dc , cái gì nói chuyện chinh1la2 cái linh hồn minh nói đấy, nhưng mình chưa thức tỉnh chưa nhận biết ra nó là vô cùng nên con mê chấp thôi