Kính thưa Ban quản trị,
Những việc xảy ra tại box Phật giáo và Tâm linh tín ngưỡng trong do cùng một người tên là Định Trí hay Zenda đều đem đến một thái độ bất nhẫn, vô phép mà trong lễ đối đải giao hảo thường tình trên diễn đàn rất hiếm xảy ra.
Tôi đã cất công trích dẫn thái độ sai trái của người này xảy ra cùng khắp trên các diễn đàn PG kể cả trong thời gian hiện tại và cùng bị mọi người chỉ trích và Ban quản trị đó xóa bài. Nhưng không hiểu tại sao Ban quản trị TGVH này lại xóa các trích dẫn này.
Tôi có thể hiều là có một sự đồng tình với thái độ lời lẽ như thế của Dinhtri hay Zenda từ Ban quản trị ?!
Tôi rất cảm thông với sự nhọc nhằn của BQT và mong nhận được những lời giải thích rõ ràng để mong sẽ tiếp tục tham gia với tinh thần đóng góp và giử gìn xây dựng một chỗ học hỏi tốt đa dạng như bấy lâu nay

Trân trọng kính chào
KTG