Trích dẫn Nguyên văn bởi Du đã chết Xem Bài Gởi
Dạ chào các cô, chú, anh, chị, các bạn trong diễn đàn, em là thành viên mới, em rất đam mê về ngãi, ngày xưa ông em là thầy, lúc đó ông muốn dạy em. Bên ngoại em lại là dân cs, khoa học nên từ nhỏ cho em đọc sách khoa học ghê lắm, rồi em thấy cái ông nội là mê tín nên không theo. Về sau này em lớn lên theo học vật lý lý thuyết, và vô tình em đam mê hướng trường sinh học, và đã đọc qua tác phẩm , các sách của GS NGuyễn Hoàng Phương, em mới nhận thấy thế giới ngãi là một mảng tưởng xa mà gần của khoa học. Em rất muốn tìm hiểu và học hỏi, xong không biết học ra sao, vậy xin các bậc tiền bối giúp sức, em ở Sài Gòn, nếu ai ở gần, dù có xa xôi em cũng sẽ cố gắng vượt khó để tìm đên, mong mọi người giúp cho, em cảm ơn rất nhiều vì đã đọc bài của em
Mục đích học ngãi để làm gì? Là để cứu nhân độ thế, chử để mà tò mò cho vui thì de bi gặp các thầy bà lừa đảo tiền mất tật mang. Vì trong thế giới bùa ngãi này rất nguy hiểm, khuyến cáo những người có căn tu với mục đích cứu khổ chúng sanh thì may ra nên tìm hiểu, còn không không nên tìm hiểu rất là nguy hiểm. A di đà Phật! Nếu đã là dân khoa học thì nên tìmh hiểu đạo Phật. Vì anh xo tang co nói những gì khoa học phát minh ra thì dức phật đã nói từ hơn 2500 truoc rồi. Mình có 1 cậu bạn thân từ cấp 2 đến lên đại học cũng học ngành vật lý lý thuyết như bạn để tìm hiểu sâu hôn đã nghiên cứu đạo Phật và bây giờ thì xuất gia đi tu luôn rồi.