- Trong gia đình thường là con thứ,ra ngoài đời chỉ nên làm phó,nếu đảm nhận chức vụ làm trưởng thì công danh khó đạt hay không bền.
- Mưu sự cho người thì thành,còn cho mình thì hay gặp trắc trở.
- Thiếu lòng tự tin nên trước những vấn đề cần phải giải quyết dứt khoát thì hay đắn đo,do dự.
- Nếu phát đạt sớm thì đừng vội mừng,vì như thế chẳng khác gì hoa “sớm nở tối tàn”
- Thường có tính sát phạt,nóng nảy,không biết nhẫn nhục nên dễ gây ra tai họa,chết chóc.Nên cố gắng làm nhiều việc phúc thiện kẻo không khó tránh tai họa,cẩn thận điện lửa,thủy tai.
Bookmarks