Vào lúc 12h trưa ngày 18/9, trên bầu trời TP Đà Nẵng lại xuất hiện hào quang bao quanh mặt trời.


Lúc này, do trời nhiều mây nên hào quang xuất hiện mờ và mỏng, khá lạ và đẹp mắt. Một điều khác lạ là đường kính vòng tròn và bề dày của vầng hào quang luôn thay đổi, có lúc mở rộng ra, có lúc thu hẹp lại. Mặt trời xuất hiện trên trời với vầng hào quang 7 sắc bao bọc xung quanh.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp mặt trời lại toả hào quang trên bầu trời Đà Nẵng. Được biết, trước đó ngày 15/9 lúc 11-12h trưa trời nắng đẹp, trên bầu trời TP Đà Nẵng xuất hiện hiện tượng tương tự như trên.

Trả lời trên phương tiện thông tin đại chúng, ông Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu đã cho biết, đây là hiện tượng rất hiếm gặp ở Việt Nam và hiếm khi quan sát được.