Người Việt có tinh thần chiến đấu vì Tổ quốc hơn người Trung Quốc

(GDVN) - Đây là kết quả thăm dò dư luận của Viện Gallup, trong đó có 89% người Việt Nam khẳng định sẵn sàng chiến đấu vì Tổ quốc nếu chiến tranh xảy ra.



Hải quân Việt Nam
Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 18 tháng 3 dẫn hãng tin Kyodo, Nhật Bản đưa tin, Liên minh thăm dò dư luận quốc tế Gallup có trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ ngày 18 tháng 3 đã công bố kết quả của một cuộc thăm dò dư luận quốc tế liên quan đến "phải chăng sẵn sàng chiến đấu vì quốc gia", trong 64 quốc gia và vùng lãnh thổ triển khai thăm dò, Nhật Bản đứng cuối cùng với 11%, còn kết quả khảo sát ở Trung Quốc là 71%.


Theo bài báo, trong cuộc thăm dò dư luận này, các quốc gia Âu-Mỹ phổ biến đứng sau, trong khi đó, các nước có tình hình không ổn định như Pakistan lại đứng hàng đầu. Hà Lan đứng thứ hai từ dưới lên, là 15%, Đức - nước cùng thất bại trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai với Nhật Bản - với 18%, Bỉ và Italia lần lượt là 19% và 20%.

Xếp thứ nhất là Morocco và Fiji với 94%, tiếp theo là Pakistan và Việt Nam với 89%.
Tình hình của các nước chủ yếu khác là: Trung Quốc 71%, Nga 59%, Mỹ 44%, Hàn Quốc 42%, Pháp 29%, Anh 27%.

Bài báo tiết lộ, đối với câu hỏi "nếu quốc gia của bạn bị kéo vào chiến tranh, phải chăng sẽ chủ động tham chiến", toàn thế giới có 67% đàn ông và 52% phụ nữ trả lời "sẵn sàng".


Cuộc thăm dò dư luận này được tiến hành từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2014, tổng cộng có khoảng 62.000 người tham gia cuộc thăm dò.


Đông Bình