Nhiều người cho rằng chử đồng tử là học phật, lại có người cho rằng thuộc đạo mẫu là đều không phải. Chử đồng tử là học trò của cổ tiên Áp Lãng chân nhân . Lão chử sau khi tu đạo thành có lập tam mạch cửu tông gồm nhân tiên mạch, địa tiên mạch và thiên tiên mạch. 9 tông khi xưa hiện giờ thì có tông thất sơn thuộc địa tiên mạch vẫn ẩn tu, hai tông khác thuộc nhân tiên mạch đã bị lệch lạc đi. Thiên tiên mạch từ đời quang trung thì không còn truyền, người nổi tiếng cuối cùng thành địa tiên là nguyễn bỉnh khiêm. Chử đồng tử chính vì vậy mà còn được gọi là chử đạo tổ của việt nam, phúc đức sâu dày mà cả nhà cùng lên trời, sách xưa gọi là "bạt trạch phi thăng".

Đạo gia việt nam còn có thánh gióng, hai bà trưng, huyền trân công chúa, nguyễn bỉnh khiêm.....thánh gióng là thiên tiên, bỉnh khiêm là địa tiên. An kỳ sinh xét cũng có liên quan.

Trong bia đá ở cổ loa khắc hùng vương ngọc phả cũng nói tới khi tản viên khuyên vua hùng với đại ý: tản viên và vua hùng đều là những người có thần thông, đến lúc vận số nhường ngôi rồi hai người về với bồng hồ cõi tiên. Điều này cho thấy thêm không có chuyện cái đạo mẫu tà đạo là gốc văn hóa việt.