nhung j Ban chua hiu ve duc Nhu lai, dola loii ANDY khueyn , bAN chua uhiu ji raaz, Va ko nen su dung tri tuong tuong Noi VE nHUNG CNAH gioi I nIET BAN ,
Bài trên là lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp, giáo chủ của Đạo. Như MN đã nói "Nếu HTL đã chứng đến cảnh giới Niết Bàn, thì có quyền khẳng định vấn đề."

Bna cohiu abn dnag tu hoc la Thau Phap gi hay ko? neu hiu thi ban sebik ban ve dau , den dau??? Phap do dan den cai ji?? Conko thi ban chi al nguoi ko ro duong di?
Đường đi và về đã biết, chỉ là còn đang đi như bao người khác.

Bna hiu thi dung theo cai hiu cua ban ,,nhung dung ap dung vao Phap gioi Nhu lai la sai lam,,, ,ma con mang toi,,,
Cũng như MN đã nói "Nếu chưa chứng đc quả vị Như Lai thì cái biết của chúng ta cũng chưa có hoàn toàn sáng suốt trọn vẹn."

Hết thảy chúng ta đều đang tu học, cấp bậc đều không đồng. Không thể lấy cái biết của bạn mà yêu cầu người khác hiểu theo cách của bạn đc.

Mỗi người đều có đức tin riêng. Chúng ta có quyền tin vào những gì chúng ta được dạy.

Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuanfodacon, Itdepx
Đức Phật có dạy là: Có 4 điều không thể suy nghĩ tới. Nếu suy nghĩ tới, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn: Phật giới của các vị Phật; Thiền giới của người ngồi thiền; quả dị thục của nghiệp; tâm tư thế giới. (trích kinh Tăng Chi Bộ).
Nếu bạn hiểu ý nghĩa chắc cũng ko luận bàn làm gì!