Vận mệnh tuổi Ngọ năm Ất Mùi 2015.

Người tuổi Ngọ sinh vào năm 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Năm nay người tuổi Ngọ có diện mạo mới, tiền đồ rộng mở, có nhiều cơ hội phát triển. Nắm lấy cơ hội đầu tư, không nên bỏ lỡ. Công việc và tài vận tốt nhưng trong lòng luôn cảm thấy cô đơn, trống trải. Có bệnh tật nhưng không lớn, chú ý giữ gìn sức khỏe là được.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, được cấp trên tín nhiệm, phát huy được khả năng của bản thân, nhưng nhiều khi hay nghĩ thay cho người khác mà đánh mất cơ hội của mình, cần phải điều chỉnh tâm tư cho thích hợp. Nên học thêm kiến thức, mở rộng thêm nghiệp vụ hay lĩnh vực mình quản lý, đây cũng sẽ là lợi thế trong công việc của bạn. Dù bạn có là công chức hay làm bên ngoài cũng cần cẩn thận có tiểu nhân phá đám. Người sinh năm 1966 vất vả hơn các tuổi còn lại nhưng thu về chẳng được bao nhiêu. Người sinh năm 1990 có đột phá trong công việc.

Tài vận: Năm nay tài vận có biểu hiện tốt, hanh thông. Cùng với việc thăng chức, tài chính cũng thuận lợi. Cần tránh chi tiêu quá mức cũng như đầu tư mạo hiểm vì có thể dẫn đến tổn thất lớn.

Sức khỏe: Không có vấn đề lớn nhưng bệnh cũ dễ tái phát, nên tăng cường tập luyện thể thao, giữ gìn sức khỏe. Người sinh năm 1978 khi giao lưu hay tiếp khách cần chú ý sức khỏe, hạn chế bia rượu do rất dễ có bệnh về dạ dày. Người sinh năm 1954 dễ có bệnh liên quan đến hệ thống tiêu hóa, cần hạn chế đồ cay nóng và dầu mỡ.

Tình yêu hôn nhân: Năm nay tình cảm tiến triển tốt đẹp nhưng người đã kết hôn cần chú ý hơn đến gia đình, tránh các mối quan hệ với người khác giới. Người độc thân dễ tìm được người yêu.

Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa giải phần nào. Người tuổi Ngọ nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Đại thế chí Bồ tát. Sử dụng màu vàng như thạch anh tóc vàng, hổ phách sẽ có lợi cho bạn.

=
Vận mệnh tuổi Mùi năm Ất Mùi 2015.

Người tuổi Mùi sinh vào năm 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003. Năm nay người tuổi Mùi cũng gặp Thái Tuế, có nhiều thay đổi xảy ra từ công việc đến chuyện tình cảm. Tuy không phải mọi chuyện thay đổi đều xấu nhưng trong lòng cũng cảm thấy bối rối, lúng túng, nên học cách điều chỉnh tâm tư. Năm nay cũng dễ có tổn thương sứt mẻ chân tay. Sự nghiệp không thuận như ý muốn, cần nỗ lực, không được buông xuôi. Có thể gặp phải thị phi, tranh cãi, nên học cách im lặng và nhường nhịn, chuyện phiền nhiễu sẽ tự giảm thiểu.

Sự nghiệp: Công việc không có đột phá rõ rệt, lại có nhiều thay đổi như chuyển đổi việc làm, vị trí, chức vụ. Trong năm Ất Mùi, các bạn làm gì cũng phải cẩn trọng, không nên mở rộng đầu tư hay lĩnh vực kinh doanh. Người sinh năm 1955 gặp nhiều áp lực trong công việc, tuy có nhiều việc và nhiều tham vọng nhưng cũng cần biết nhường nhịn, tạo dựng mối quan hệ tốt tại nơi làm việc. Người sinh năm 1979 nên chú trọng làm việc theo nhóm, tránh hoạt động độc lập.

Tài vận: Tài vận không rõ rệt, bỏ ra nhiều mà thu về không được như ý muốn. Người sinh vào mùa thu đông có thuận lợi hơn các mùa khác trong năm, cơ hội ít nên cần nắm chắc thời cơ.

Sức khỏe: Cơ thể dễ bị tổn thương, nhất là bị thương do vật sắc nhọn hay vật thể bằng kim loại. Bình thường khi đi lại ngoài đường hay thuần túy cắt gọt hoa quả cũng cần chú ý hơn, nhất là người sinh năm 1943 và 1979. Người sinh năm 1955 dễ vì làm việc quá vất vả mà bị suy yếu, cần chú ý nghỉ ngơi và bồi bổ kịp thời.

Tình yêu hôn nhân: Tâm lý cũng như tình cảm đều không được như ý. Do có nhiều áp lực nên suy nghĩ có chút bi quan, ảnh hưởng không tốt đến chuyện tình cảm. Năm nay chuyện tình cảm có thay đổi, cát hung khó lường trước, có thể có người yêu mới, cũng có thể lỡ dở với tình cảm hiện tại. Với người đã kết hôn thì vợ chồng dễ lạnh nhạt. Các bạn nên nhẫn nhịn và chuyển tập trung chú ý sang chuyện con cái để tránh mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Nên chú trọng bố trí kích hoạt phong thủy để tăng cường hạnh phúc.

Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa giải phần nào. Người tuổi Mùi nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Như Lai đại nhật. Sử dụng màu đỏ, tím như ruby, mã não đỏ, thạch anh tím sẽ có lợi cho bạn.

=
Vận mệnh tuổi Thân năm Ất Mùi 2015.

Người tuổi Thân sinh vào năm 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004. Năm nay các bạn được cấp trên trọng dụng, tuy vậy cũng tăng thêm áp lực trong công việc, không nên ôm đồm việc nào cũng nhận. Năm nay vượng đào hoa mà rất dễ có thị phi nhất là vào tháng 7, các bạn nên biết tiết chế và người nhà cần có tấm lòng bao dung mới có thể yên ổn.

Sự nghiệp: Tư duy nhạy bén, có người giúp đỡ nên công việc khá thuận lợi. Thi cử cũng thuận lợi, kể cả thi tuyển công chức hay thi nâng cao tay nghề. Người sinh năm 1980 sự nghiệp tiến triển rõ rệt, sau đó là người sinh năm 1992.

Tài vận: Tài vận thuận lợi, nhất là lương chính thức tăng, công việc tuy vất vả nhưng mang lại thu nhập tương đối khá. Thu nhập bên ngoài cũng có nhưng chỉ nổi bật vào một số tháng nhất định. Bạn có thể mạnh dạn đầu tư hoặc mở rộng lĩnh vực hiện có. Lĩnh vực bất động sản cũng thuận lợi với các bạn. Biết bố trí phong thủy hợp lý sẽ có kết quả càng khả quan. Người sinh năm 1980 tuy thuận lợi trong sự nghiệp nhưng cần lên kế hoạch quản lý tài chính cẩn thận nếu không rất dễ phá tài.

Sức khỏe: Không có tổn thương lớn nhưng có xung vào tháng 1 và tháng 7 nên cần chú ý, nhất là khi đi lại. Người sinh năm 1956 cần chú ý hơn đến sức khỏe, không nên chủ quan so bì hay thi đấu với người trẻ hơn.

Tình yêu hôn nhân: Đây là năm vượng đào hoa, có nhiều mối lương duyên. Người đã kết hôn nên chuyển hóa thành các quan hệ xã giao, mở rộng mối quan hệ làm ăn sẽ rất có lợi cho sự nghiệp. Nếu đã có người yêu thì nên mạnh dạn tiến tới vì đây là năm có lợi cho hôn nhân.

Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa giải phần nào. Người tuổi Thân nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Như Lai đại nhật. Dùng trang sức, phụ kiện, quần áo bằng các màu đen, sẫm như mã não đen, thạch anh đen, đá núi lửa sẽ có lợi cho bạn.

=
Vận mệnh tuổi Dậu năm Ất Mùi 2015.

Người tuổi Dậu sinh vào năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005. Năm Ất Mùi rất thuận lợi với người tuổi Dậu, được coi trọng và đề bạt, tiền thưởng và thu nhập bên ngoài cũng nhiều. Chuyện tình cảm năm trước thì sôi động, sang năm nay không có gì nổi bật. Có thị phi nhưng không ảnh hưởng lớn. Có quý nhân trợ giúp nhưng sau cùng rất nhiều việc vẫn phải dựa vào bản thân mình.

Sự nghiệp: Công việc tốt và bình ổn, không có tiến triển lớn nhưng cũng không bị đi xuống. Bạn không cần cố gắng tìm kiếm điểm đột phá, giữ cho tâm lý ổn định là được. Người sinh năm 1957 vất vả hơn, cần chú ý nghỉ ngơi hợp lý, giảm thiểu áp lực không cần thiết. Người sinh năm 1993 có thể phát huy được khả năng của mình, có thành tích tốt, nên cố gắng hơn.

Tài vận: Cần biết quản lý tài chính hợp lý, nhất là với người làm ăn buôn bán nên kiểm tra kỹ sổ sách, giấy tờ cũng như các khoản tiền đầu tư. Thay đổi thói quen chi tiêu vô độ, trước khi mua sắm cần tính kỹ xem thực sự cần thiết không, nhất là tháng 3 và tháng 6 dễ bị hao tài, đặc biệt với người sinh năm 1981. Người làm kinh doanh có thu nhập khá hơn, nhất là khi đầu tư bất động sản.

Sức khỏe: Năm nay sức khỏe bình thường, không có bệnh tật rõ rệt nhưng cẩn thận xương cốt vào mùa thu cũng như hệ thống hô hấp. Người sinh năm 1945 cần tăng cường vận động và bổ sung dinh dưỡng cần thiết.

Tình yêu hôn nhân: Nếu chưa có người yêu, bạn dễ tìm được người tình trong mộng nhưng trong lòng lại cảm thấy có áp lực khiến bạn đắn đo trong một thời gian dài. Người đã kết hôn cần chú ý giữ gìn hạnh phúc gia đình do có vận đào hoa dễ gây ra sóng gió.

Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa giải phần nào. Người tuổi Dậu nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Bất động Minh vương. Sử dụng màu đen, sẫm như mã não đen, thạch anh đen, đá núi lửa sẽ có lợi cho bạn.

=
Vận mệnh tuổi Tuất năm Ất Mùi 2015.

Người tuổi Tuất sinh vào năm 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. Đây là năm hình Thái Tuế, khẩu thiệt thị phi nhiều, cần chú ý hơn trong giao tiếp, hạn chế tranh cãi không cần thiết, giảm bớt chuyện phiếm cũng như tránh xa những người hay gây thị phi nếu không sẽ gây họa vào thân. Tâm tư tình cảm cũng có nhiều dao động, bất ổn định, một phần lớn là do áp lực từ công việc và chuyện gia đình, cần học cách kiểm soát tâm tính của mình, hạn chế chuyện xấu xảy ra. Hai tháng 6 và tháng 9 dễ có nhiều chuyện ưu phiền nhất.

Sự nghiệp: Tuy được giúp đỡ nhưng do vận thế kém nên công việc vẫn có biến động. Cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ, nhất là với đồng nghiệp và cấp trên. Năm nay các bạn không có hy vọng tăng lương, công việc lại phải đích thân làm cộng thêm tiểu nhân phá đám nên khó mà phát triển được như mong muốn. Người sinh năm 1970 cảm thấy không được trọng dụng nhưng cũng không được manh động. Có thể bố trí phong thủy để hóa giải, đồng thời kích hoạt trường khí tốt.

Tài vận: Năm nay tiền bạc trung bình, thu nhập không lớn song những khoản bỏ ra đều có thể thu về được. Lương thì tạm được còn thưởng thì không nên hy vọng. Một số lĩnh vực đầu tư như văn hóa, đào tạo không nên tìm cách thu hồi vốn nhanh vì cần thời gian dài hạn. Tài vận của người sinh năm 1982 còn khả dĩ hơn, cần chú ý không được đầu tư mù quáng, nhất là vào tháng 3, tháng 6.

Sức khỏe: Công việc vất vả, dẫn đến cơ thể suy yếu, nhất là có trục trặc hệ thống tiêu hóa, dạ dày, đặc biệt với người sinh năm 1946, 1958. Người sinh năm 1970 cần chú ý tăng cường các thức ăn dễ tiêu hóa. Người sinh năm 1946 còn cần để ý đến gan, mật, và mắt.

Tình yêu hôn nhân: Đây là năm có khẩu thiệt thị phi, vì vậy cần hạn chế cãi vã không cần thiết, nên biết nhường nhịn lẫn nhau. Người đã kết hôn chỉ có tranh cãi vặt trong gia đình không đáng ngại, không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa giải phần nào. Người tuổi Tuất nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh A di đà. Sử dụng màu đỏ, tím như ruby, thạch anh tím, mã não đỏ, san hô đỏ, ngọc hồng lựu sẽ có lợi cho bạn.

=
Vận mệnh tuổi Hợi năm Ất Mùi 2015.


Người tuổi Hợi sinh vào năm 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007. Đây là năm được quý nhân trợ giúp, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn rất nhiều thị phi, điều tiếng, nhất là vào mùa thu. Hạn chế trêu chọc người khác, cũng như các hành động mạo hiểm, đặc biệt là người sinh năm 1959. Trong năm nay các bạn có khả năng được thăng chức.

Sự nghiệp: Có tiến triển, tuy có khả năng phải phân chia tài sản nhưng nếu là hợp tác làm ăn hay hợp tác đầu tư thì việc phân chia là điều hiển nhiên, không phải lo lắng. Công việc nhiều, áp lực lớn nhưng cũng được cấp trên quan tâm và hỗ trợ. Nếu biết giữ vững tinh thần, không ngừng phấn đấu chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Người sinh năm 1983 đầu năm gặp cản trở trong công việc nhưng sau đó cũng nhanh chóng được giải quyết thỏa đáng, không đáng ngại. Người sinh năm 1971 có tiến triển lớn trong sự nghiệp, tiền đồ rộng mở.

Tài vận: Năm nay có thị phi, nên cần chú ý có người phá hoại ngầm về mặt tiền bạc, khi ký kết hợp đồng cần phải cẩn thận. Về cơ bản vẫn có thu hoạch, nhất là với người sinh vào mùa đông. Các bạn không nên đầu tư, nhất là lĩnh vực mới.

Sức khỏe: Không có biến động lớn nên không cần phải bận tâm nhiều, song công việc có thể vất vả, nên bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý để bảo vệ sức khỏe. Người sinh năm 1971 cần để ý đến phổi, hạn chế hút thuốc. Người sinh năm 1935 cần chú ý bảo vệ gan, ăn thức ăn thanh đạm.

Tình yêu hôn nhân: Vận đào hoa khá tốt. Người đã kết hôn có thể yên tâm về hạnh phúc gia đình. Người chưa kết hôn, tuy tình cảm hai bên chân thành song chưa chắc đã có thể đến được với nhau.

Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa giải phần nào. Người tuổi Hợi nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh A di đà. Sử dụng màu đỏ, tím như ruby, thạch anh tím, mã não đỏ, san hô đỏ, ngọc hồng lựu sẽ có lợi cho bạn.

Nguyễn Mạnh Linh
Trưởng Phòng Phong thủy Kiến trúc
Viện Quy hoạch & Kiến trúc Đô thị - ĐHXD