- Nhà bày một bát hương : Đây là thờ chung: thứ nhất thờ thổ công (quan thần) + thờ cụ vải, ông bà, cha mẹ và cả những người mất trẻ chưa lập gia đình riêng (Bà Cô, ông Mãnh).

- Nhà bày 3 bát hương: Bát giữa thờ thổ công (quan thần), 2 bát còn lại thờ gia thần (người trong nhà). Cụ thể: một bát thờ Nội gia tiên tổ gồm cụ vải, ông bà, cha mẹ; bát còn lại thờ những người bên nội mất trẻ chưa lập gia đình riêng (bà Cô, ông Mãnh).

- Nhà bày 5 bát hương: Bát giữa thờ thổ công (quan thần), 2 bát thờ gia thần bên nội (như kể trên), 2 bát còn lại thờ gia thần bên ngoại (cụ thể: một bát thờ Ngoại gia tiên tổ gồm cụ vải, ông bà, cha mẹ bên ngoại; bát còn lại thờ những người bên ngoại mất trẻ chưa lập gia đình riêng). Trong trường hợp những người trên mới mất chưa cải táng phải lập bát hương thờ riêng (chưa tắm rửa, chưa sạch, phải thờ riêng) khi đã cải táng thì thờ chung vào các bát hương đã nêu trên.