Theo như sử sách từng đọc thì ở TQ thực ra Võ Đang có trước Thiếu Lâm cả ngàn năm. Võ Đang Bát Quái Quyền và Võ Đang Bát Quái Kiếm có từ thời Chiến Quốc... Khi Đạt Ma Tổ Sư qua TQ để truyền đạo, lập chùa ở núi Tung sơn, ông dạy thêm các động tác võ thuật cho các sư chủ yếu là để rèn luyện thể lực.
Bạn nào đã từng học võ Việt sẽ thấy Võ VN chịu ảnh hưởng của nền văn minh lúa nước, thuộc Đông Nam Á, đòn đánh chủ yếu là đòn Đoản, bộ pháp thấp, linh hoạt, phù hợp với vóc người nhỏ con - Khác với võ Tàu chủ yếu là đòn Trường - Võ VN rất gần với võ Miên, Thái, hay dùng đầu gối và cùi chỏ đánh cận chiến rất nguy hiểm, nhưng võ VN biến ảo hơn nhiều vì chịu ảnh hưởng của các hệ phái du nhập từ TQ, NB,...
Võ VN khi mới học thì mang đai đen, sau đó lên đến đai trắng, ngược hẳn với võ Tàu.
vài dòng tám thêm cho vui.:):):)