Xin chào mọi người,

Mình bị bệnh bụng đầy hơi từ năm 2006 đến giờ chữa không được. Hồi xưa triệu chứng là sau khi ăn trưa thì bụng to lên và đầy hơi trong đó. Mấy năm gần đây thì chuyển qua buổi tối cứ sau 10h đêm trở đi là bị đầy hơi tới sáng. Chỉ bị đầy hơi thôi chứ không bị ợ chua hay đau bao tử gì hết
Từ đó đến giờ đã đi khám bác sỹ rồi nội soi, siêu âm thì kết quả là không bị đau bao tử mà chỉ có mấy nốt viêm ở bao tử. Cũng đã đi đông y rồi nhưng uống thuốc đông hay tây y chẳng có tí tác dụng gì cả. Bệnh này tối nào cũng bị cả.

Xin hỏi mọi người có phương thuốc nào hiệu quả để trị không? Tây y thì từ xưa tới giờ uống không có chút tác dụng. Hồi xưa uống viên nghệ nó đỡ đỡ nhưng bây giờ nghệ cũng hết tác dụng.

Xin cảm ơn