Chào bạn Bin571 cùng mọi người!
Tôi rất cảm ơn bài viết có tính chất tổng hợp của nhiều người, tôi thấy đây là một việc mà nhiều người theo đạo Phật chưa hiểu được để làm. Theo tôi thì một năm có hai ngày để tỉa chân nhang ở lô nhang, đó là ngày 22/12 và ngày 23/12 (âm lịch). Lô nhang Thổ Công ở giữa và cao hơn tất cả (kể cả đặt trên tam sơn), bên trái thờ lô nhang những vong là (nam), bên phải thờ lô nhang những vong là (nữ). Những ai thờ về bên ngoại thì phải xin phép rồi mới được thờ, nhưng lô nhang phải đặt lui lại về phía trong (Hướng bàn thờ là ngược lại người lễ). Khi bao sái xong nhất thiết phải lễ an vị lô nhang, còn lễ vật thì tùy tâm cẩn biện. Tôi có chút ít am hiểu và xin được cống hiến mong mọi người hoan hỷ cho tôi.