kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: SỰ NGỘ NHẬN TRONG HẦU ĐỒNG

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #3

    Mặc định

    Rất tốt, quan trọng, cần thiết, cụ thể và mong mọi tân đồng, đồng cựu phải quán triệt. Nhiều vị sai ngay từ khi chưa bước vào ngưỡng cửa Nhà Thánh. Coi việc hầu Thánh là một nghề có lộc. Không rõ chính mình là người có nợ Nhà Thánh. Lại sân si, lôi kéo, cho mình là hơn, là cao, rồi tiếng chì tiếng bấc vang dậy trong giới. Ai ai cũng đua nhau tranh hơn tranh thua để làm xấu đi hình ảnh Nhà Thánh. Tội thật trọng. Việc đi vào, đi tới phụ thuộc vào Gia tiên, mà đại diện của Gia tiên là Tổ Cô, Ông Mãnh. Thánh Thần Tiên Phật cũng chính là Tổ Tiên của mình. Phụng sự, tu tập cũng là vì Tổ Tiên và mình. Dòng họ có thịnh phát hay suy vi cũng bởi mình có góp phần hay không. Đất nước cũng vây." Ai cũng lo cái nhà riêng, khi cái nhà chung nó sụp thì cái nhà riêng có còn không?" - đó là lời day của Quan Hoàng Mười. Nhiều người có nợ Tứ phủ nhưng lại trả bằng Kinh kệ, Chú qua công phu hằng ngày sám hối, tụng kinh gõ mõ thì đâu có phải trả bằng mã,...Tu Phật có thể giải được, điều này ĐQV đã có bài. Việc trả bằng vàng mã,... cũng cần nhưng không phải tất cả mọi trường hợp. Thánh Thần bảo vệ người tu, bảo vệ Tam bảo. Qua lời dạy của Thánh Thần mà biết đường tu, Tổ Cô, Ông Mãnh luôn theo sát con cháu. Phải nhận sự kèm cặp của Gia tiên, của Tổ Cô, Ông Mãnh. Căn có cao bao nhiêu khi tới Ta bà vẫn phải tu, phải phụng sự cho bao giờ hiển Thánh hiển Thần, thực hiện xong nguyện hạnh mới được trở về ngôi vị xưa. Thực tế ở nước ta đã bao vị xuống thế và trở nên bất tử. Là ai trong cõi ta bà nếu không thành công trong ta bà thì ta bà chưa biết đến cụ thể và không có hương nhang, có tượng thờ trong đền, phủ,...quanh năm, ngày đêm, chỉ được dùng từ chung là ngự trong bát nhang công đồng. Qua việc hầu Thánh dần dần ta có đầy đủ nhận thức về Vũ Trụ Đại Đạo. Cha Mẫu, Phật , Thánh Tiên, Thần, Gia tiên, Tổ Cô Ông Mãnh,...dần hiểu sự thống nhất của Vũ Trụ, vai trò của con người trong Thiên Địa Nhân. Phúc hay họa cũng từ khẩu mà ra, từ việc hành mà ra. Học đi đôi với hành, học nữa, học mãi gọi là sự huân tập, huân tu. Tu tập làm thay đổi vận mênh bản thân, gia tộc, dân tộc, thế giới. Tu đúng thì phát triển, tu sai thì lụn bại,...cảm ơn ĐQV.
    Last edited by Tuduong; 26-12-2014 at 06:50 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 17-09-2013, 09:15 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-04-2011, 11:31 PM
  3. Để nhiều bùa trong người (trong nhà) có tốt không???
    By trungtuyentdl in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 11-09-2010, 03:39 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •