Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 44

Ðề tài: CÓ NÊN KHAI MỞ LUÂN XA

  1. #1

    Mặc định CÓ NÊN KHAI MỞ LUÂN XA



    Trong rất nhiều bài pháp trước tôi có khuyến cáo mọi người, hiện tại có một số GIÁO PHÁI tự xưng rằng tu học theo cách của họ có thể khai mở Luân Xa, với rất nhiều lời quảng cáo có cánh như giúp giữ mãi tuổi thanh xuân, tăng cường sức khỏe, phát huy năng lực tâm linh như ngoại cảm, linh cảm, thậm chí có khi họ còn nói có thể giao tiếp được cả với người âm.
    Hiệu quả thật sự của việc này tôi sẽ nói sau, nhưng Hậu Quả thì nhãn tiền thấy rõ, rất nhiều người mê lầm tà đạo nên tin nghe bỏ nhiều công sức, tài vật để mang về một mầm họa sát thân, người điên loạn, kẻ bị hoang tưởng, kẻ thì bị tâm thần phân liệt!
    Vậy thì vì sao lại như thế!?
    Trước tiên thì ta nên biết để mở được luân xa số 6, số 7 gì đấy thì đa phần là do tự ta dùng trí lực mà khai mở nó. Có người còn xưng mình có thể khai mở cho người khác chỉ cần qua một cái sờ vào đầu!
    Kẻ tự xưng ấy thì mong muốn kiếm tiền trục lợi nên thêu dệt ra những huyền năng. Người tin nghe thì mê muội rồi hoang tưởng nghĩ rằng là thật nên dù rằng không có phản ứng gì cũng tự mình gạt mình rằng đã cảm thấy nóng ran, đã khai mở được nó!
    Xét về góc độ khoa học thì là thế, còn về góc độ tâm linh thì câu chuyện ấy càng hoang đường hơn gấp bội phần!
    Tức là nếu một khi ta khai mở huyệt bách hội ấy (tức là luân xa số 6 - theo cách họ gọi). Thì giao cảm giữa ta và cõi âm đã là đồng nhất. Linh hồn sẽ có thể tùy nghi thoát ra, mà ma quỷ cũng đã tùy nghi nhập xác. Như trong bài (CÁCH BẮT HỒN VÍA CỦA YÊU MA) tôi đã từng giảng qua, việc này là hoàn toàn ngu si, mê muội! Nếu không phải là bậc thượng trí do công hạnh tu tập mà khai mở được, ngoài việc ấy mà tự ý khai mở luân xa cũng như tự mở cửa rước cướp vào nhà chẳng khác.
    Bao nhiêu ma quỷ, cô hồn chúng thèm khát một thân xác, để chúng nhập vào, chi phối, thỏa mãn những điều chúng mong muốn.
    Và rồi... vì mê muội điều này đã có nhiều người cố công, dốc sức mà khai mở nó, và khi mở được nó cũng là lúc họ trở nên không bình thường!
    Sự không bình thường này không phải là do họ có được năng lực siêu nhiên hay thần thông, linh cảm gì cả. Mà là họ tự rước họa vào thân. Ngày càng có nhiều người trở thành nạn nhân của bọn quỷ ma trong cõi âm giới!
    Kỳ thực kẻ phổ biến loại này là thân quyến của ma vương, chúng muốn con người vì lòng tham mà tự mở cửa thân mình đón chúng vào nhà. Để rồi dần dần chúng chiếm lấy thân xác đó, biến người đó thành kẻ điên loạn, hoang tưởng!
    Có một gia đình đưa cô gái trẻ đến cầu xin tôi giúp, vì cô ta học đại học ở Sài Gòn, nghe bạn bè giới thiệu đã theo ông thầy nào đó học nhân điện, khai mở luân xa, khai gì không biết chỉ biết chưa tròn một năm cô ta bị đuổi học, người điên điên dại dại, khám khắp các bệnh viện không tìm ra được nguyên nhân. Đó chính là một trong số những người đã tự mình rước họa vào thân, là lời cảnh tỉnh chân thật nhất cho những người tin nghe, mê tưởng!
    Huyệt bách hội là cái van một chiều giữ cho thân xác và linh hồn một người được an định trong thân thể, một khi ta mở nó, dù ngay lúc đó không có ma khí dẫn nhập vào thì nó cũng như một cái van đã bị tuôn, dù có cố gắng vặn lại thật chặt thì thể nào cũng còn những kẽ hở nhỏ, từ đó sẽ là nơi để cho ma khí dần dần xâm nhập vào tâm, biến người chủ cái xác ấy thành kẻ phục tùng. Kẻ xâm nhập sẽ dần dần chiếm lấy. Và vì chúng là ma quỷ âm giới cho nên khi chiếm lấy thân người khó mà tương thích cho nên sanh ra điên loạn, phân tưởng.
    Nếu muốn khai mở nó thì tốt nhất hãy tu học chánh pháp. Khi ta tu tập thiền định đến một bậc giới hạn ta có thể làm chủ được việc ấy, khai mở tùy ý, mà khi đó tâm ta là chánh niệm, khi ta khai mở bọn yêu ma còn phải tránh xa mười dặm để không bị ánh sáng phật quang làm chúng tan hoại, còn khi tâm ta toàn là tạp niệm, vọng niệm với bao nhiêu tà niệm, sân si, thì là môi trường thích hợp để dẫn dụ chúng đến mà làm hại đến mình.
    Đừng để sự tham lam, ham thích huyền năng mù quáng không thật mà biến mình thành kẻ ngu ngốc. Khi chết đi, linh hồn còn bị chúng khống chế trăm ngàn lần khổ não hơn cả khi bị đọa nơi a tỳ!
    Hãy tự mình phản tỉnh!
    ***
    Nếu trót khai mở bách hội rồi thì có hai cách để cứu vãn.
    - Thứ nhất: Là dùng Chu Liệt Tam Muội mà phong lại bách hội vào các giờ cực âm trong ngày, tức là dùng sức nóng phát ra từ các kim loại không rỉ như Titan, Vàng, Bạc. Hơ trên lửa cho ấm rồi nắm vào 2 lòng bàn tay và đặt trên bách hội.
    Các giờ cực âm là lúc chánh ngọ 12h trưa hoặc lúc thịnh âm 3h45 - 4h15 sáng.
    Cách này cũng có thể may mắn cứu vãn cho người loạn thần vì mất vía có thể dần hồi phục.
    - Thứ hai: Dùng năng lực thiền định mà phong lại bách hội, nhưng những người thế này tâm khó mà an trụ để có đủ định lực mà phong lại, trừ khi được chư vị minh sư chỉ dẫn, tập tành.

    https://www.facebook.com/quyluattamg...tion=timeline5

  2. #2

    Mặc định

    Nêu được những vấn đề quan trọng cho mọi người đừng tìm cách cưỡng bức mở luân xa. Nguy cơ đang là toàn cầu vì họ cần tạo ra một xã hội nhiều người hoang tưởng. Phá hủy thành tựu của Tự nhiên - Tạo hóa, của Đức Bổn Sư- Đức Phật Thích Ca Mầu Ni, của Đức Phật Tổ A Di Đà.

  3. #3

    Mặc định

    Duyên là do trời định sẵn rùi. Không phải ai cũng có khả năng đó.

  4. #4

    Mặc định

    Thầy phapchieumt giảng thật dài, đưa ra cách nhìn khác thật bổ ích, thành thật cảm ơn thầy! Nhưng lý giải về nhân điện trường sinh học như thế chưa ổn: Luân xa 6 không phải huyệt bách hội; Tiến sĩ Nasira Narada không rảnh đi suy nghĩ, nghiên cứu nhân điện rồi sinh nông nổi truyền bá lung tung... Mong thầy nghiên cứu thêm các điểm nêu trên.
    Trân trọng

  5. #5

    Mặc định

    Tôi có phương pháp để mọi người tự mở rộng các luân xa, kể cả luân xa 1. Nhưng không có biện pháp bít bớt các luân xa lại nên không dám nói phương pháp này với ai vì sợ nếu nói ra sẽ có nhiều người bị tẩu hỏa nhập ma.

  6. #6

    Mặc định

    Vậy thì im lặng đi. Nói ra làm gì xong rồi nói là không biết này nọ. Thật không thể hiểu nổi những con người kiểu như vậy. Chắc luân xa 5 bị loạn nên nói chuyện hoang tưởng cho có.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
    Tôi có phương pháp để mọi người tự mở rộng các luân xa, kể cả luân xa 1. Nhưng không có biện pháp bít bớt các luân xa lại nên không dám nói phương pháp này với ai vì sợ nếu nói ra sẽ có nhiều người bị tẩu hỏa nhập ma.
    Dùng khoan điện :D

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuan_Anh86 Xem Bài Gởi
    Vậy thì im lặng đi. Nói ra làm gì xong rồi nói là không biết này nọ. Thật không thể hiểu nổi những con người kiểu như vậy. Chắc luân xa 5 bị loạn nên nói chuyện hoang tưởng cho có.
    Yoga đã ví việc điều khí như thuần phục hổ báo. Tuan_Anh 86 mở các luân xa đến đâu rồi mà còn nhầm lẫn giữa luân xa 5 và luân xa 6. Coi chừng tẩu hỏa nhập ma nha.

  9. #9

    Mặc định

    Luân xa là cái gì vậy các bác !
    Sao ai cũng muốn khai mở là sao

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoidapvui Xem Bài Gởi
    Luân xa là cái gì vậy các bác !
    Sao ai cũng muốn khai mở là sao
    Luân xa nghĩa từ Hán Việt là bánh xe quay. Đấy là những đại huyệt trong cơ thể, những người có công năng nhìn được hào quang con người thấy những luân xa này quay như bánh xe. Khai mở được thì có 1 số công năng, nhưng khai mở hẳn nguy hiểm, người đã khai mở có thể không có công năng mà lại chống chân lên trời và đi bằng 2 tay mồm kêu ngoạp ngoạp như trong truyện chưởng của Kim Dung tiên sinh.
    Last edited by Nhật Nam; 10-12-2014 at 06:13 PM.

  11. #11

    Mặc định

    Luân xa 6 có vấn đề thi không làm gì được rồi. LX5 loạn tức là lời nói có vấn đề.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuan_Anh86 Xem Bài Gởi
    Luân xa 6 có vấn đề thi không làm gì được rồi. LX5 loạn tức là lời nói có vấn đề.
    Bạn có nghe được lời nói tôi không. Tôi đang nói bằng tay đây.

  13. #13

    Mặc định

    Bây giờ thì đã biết là không chỉ LX5 bị loạn mà LX6 cũng loạn luôn rồi.

  14. #14

    Mặc định

    Tuan_Anh86 ơi cho hỏi luân xa 5 loạn thì ngoài loạn lời nói còn loạn gì nữa không. Mấy hôm nay tôi bị ho và khản tiếng.

  15. #15

    Mặc định

    Tuan_Anh86 cho hỏi luân xa 5 và 6 bị loạn thì chữa như thế nào hả bạn.

  16. #16

    Mặc định

    Luân xa 5 ảnh hưởng đến hệ hô hấp và tiếng nói là thanh đới ở cổ, bão Tuan_Anh86 là tôi đang nói bằng tay(gõ phím) thế mà bạn không hiểu.
    Cứ mở đưởc mấy luân xa, các điều cơ bản về Nhân Điện còn không nhớ hết mà cứ ti toe. Đấy là tôi nói để người khác xem chứ bạn thì xem ra vô phương cứu chữa. Vứt mấy cái luân xa luân gần đi Tuan_Anh86, bạn không đủ căn cơ và tư chất để theo nó đâu.

  17. #17

    Mặc định

    Đến thầy Lương Minh Đáng khi 65 tuổi còn đột tử vì đau tim nữa là người học. Công năng sức khỏe đâu chẳng thấy, chỉ thấy nhiều kẻ ảo tưởng và có những người tham vận khí chữa bệnh lấy tiền nên đã gánh nghiệp cho bệnh nhân, có kẻ đã chết vì việc này.

  18. #18

    Mặc định

    Đây là phát từ tâm bức xúc và có những suy nghĩ lệch lạc mong muốn được hơn thua đủ đây mà. Dạng này không thiếu.
    Thứ 1: Cố gắng tỏ ra là mình có sự hiểu biết. Thật sự tôi không quan tâm đến vấn đề bạn có giỏi hay là không. Biết nhân điện hay không cũng kệ chẳng liên quan đến tôi.
    Thứ 2: Nhiều lần nhắc tên tôi, đó là chỉ đích danh, trong khi những lời nói của tôi không nhắc đến ai cả. Đó là tự do tâm bạn phát ra những ý nghĩ tưởng rằng người khác nhắm vào mình nên cứ cố gắng bảo vệ ý kiến này nọ.
    Thứ 3: Phải cố gắng nghĩ và ghi ra nhiều dòng chữ như vậy tức là tâm đang động. Chỉ cần 1 vài lời nói bạn sẽ phải cố gắng để nghĩ ra nhiều câu để đối đáp như vậy là không biết buông bỏ. Tôi ghi những dòng chữ này nếu nghĩ theo cách này thì cũng đúng là tôi cũng không buông bỏ được. Nhưng thật ra tôi chỉ ghi để cho những người khác hiểu. Tâm không động là như thế nào.
    Thứ 4: Bạn bảo tôi là không có căn cơ tư chất để theo nó. Tôi không quan tâm tôi có cái gì hay theo cái gì hay không. Đó là chuyện của tôi. Sao bạn phải bận tâm vào tôi để làm gì. Đó không phải vấn đề của bạn. Phải vậy không ? Bạn có đưa ra mấy cái ví dụ LX5 gì gì đó thì cái đó tìm trên mạng có đấy. Tôi giới thiệu nhiều trong các bài viết của mình rồi. Tôi là lập trình viên. Mấy cái đọc trên mạng thì tôi đọc nhanh lắm. Trong laptop tôi chứa đầy mấy cái luân zới xa nè. Thích tôi gửi cho ít.
    Thứ 5: Thật sự thì tôi có học nhân điện của dòng cô Thủy vợ thầy Đáng. Tôi tôn trọng họ, tuy rằng những vấn đề của họ về tiền bạc hay dụ dỗ gì đó thì tôi không biết. Tôi quan tâm cái đó làm gì. Họ là họ và tôi là tôi. Việc gì phải đưa ra dẫn chứng là thầy Đáng đột tử này nọ làm gì.

    => Xuy ra: Lâu lắm không có topic có nhiều người vào xem. Ghi vài lời phân tích và đưa ra 1 vài ví dụ cho mọi người đọc tham khảo cho zui. Để mọi người có thể nhì nhận được vấn đề hiện nay. Nhiều người nói là tu tập này nọ nhưng tâm họ không ổn định. Vẫn còn những gánh nặng mà theo Đạo Phật thì là không biết buông bỏ. Cứ gánh những xuy nghĩ mà người khác đưa vào đầu mình. Tự nhiên mình lại phải nghĩ cách để nói lại, cãi vã lại, bảo vệ quan điểm ... abc ... xyz.

    Ghi nãy giờ cũng mệt rồi. Mình cũng còn rảnh rỗi nên cũng chưa buông bỏ được nè. Vẫn ghi 1 đống này là biết rùi. Bởi vì mình chỉ là người thường thui. Mình không thể làm thánh được vẫn phải lo nhiều thứ và vẫn sống như con người. :D :D :D

  19. #19

    Mặc định

    Đôi điều chia sẻ, nếu có gì mạo phạm xin các bạn hoan hỷ!
    Khi mình học bất cứ pháp môn nào mình nên tìm hiểu kỹ mục đích pháp môn đó hướng đến là gì, với cái mục đích đó có đem lại lợi lạc cho chính mình và cho chúng sanh, việc mình làm có đúng nhân quả hay không? Thầy mình có dạy một cách vô tư hay không hay vì tiền vì bạc hay vì để khoe khoang năng lực của mình?
    Muốn thấy kết quả pháp môn mình đang tu học là tốt hay xấu thì hãy xem xét từ thời người sáng lập pháp môn, rồi các huynh đệ tỷ muội học trước mình nó có đem lại lợi lạc cho mình và cho chúng sanh không? Rồi muốn nhận ai làm thầy cần phải xem xét tư cách đạo đức của người thầy đó có tốt hay không, nếu một người có tâm đạo thì ko bao giờ trao pháp mà đổi lấy tiền cả, vì đã là đạo thì làm sao dùng tiền mà mua được, chỉ dùng tâm cảm tâm mà thôi. Một pháp môn chánh nhưng người thầy tà thì sao dạy được đệ tử chánh. Chánh hay tà do cái tâm của ta cả, pháp môn chỉ là pháp môn không chánh không tà, vì vạn pháp do tâm tạo, tâm tà sẽ sinh ra pháp môn tà, tâm ác thì sinh ra pháp môn ác, tâm chánh thì sinh ra pháp môn chánh. Nguồn gốc của nhân điện là một pháp thiền của một nhà thiền sư Ấn Độ giúp thanh lọc cơ thể, tu tâm dưỡng tánh, để có sức khỏe mà tu tập hướng đến giải thoát, hướng đến khổ đau luân hồi sanh tử, đó là một pháp môn nhà Phật chứ không phải nhân điện nhưng khi truyền qua thầy Đáng thì thành môn họ nhân điện. Vì sao học nhân điện lại cứ muốn khai mở luân xa? Khai mở xong rồi thì có giúp ích được mình không nó sẽ là con dao 2 lưỡi nếu tâm mình không thanh tịnh.

    Ví dụ bạn có năng lực chữa bệnh bằng nhân điện, một số người họ bi bệnh nghiệp do tâm tính người ta không tốt nên họ nhận lãnh cái quả ác là họ bệnh để trả nghiệp, nếu bạn không hiểu sâu nhân quả bạn cứ ỷ mình có năng lực mà bạn chữa bệnh cho họ nghĩa là bạn đang gánh nghiệp của họ, đến khi phước đức bạn hết thì nghiệp đổ lên thân bạn, gia đình bạn con cái bạn. Vì quy luật nhân quả không bao giờ sai chạy, chư Phật chư Bồ Tát không dám xen vào nhân quả. Nếu bạn chữa bệnh mà lấy tiền, để thỏa mãn cái bản ngã là mình tài giỏi có thần thông thì cái nghiệp đó nó sẽ đến thê thảm hơn nữa đến nhanh hơn nữa. Nhưng ngược lại khi bạn chữa bệnh mà bạn khuyên họ tu tập, khuyên tu tâm sửa tánh, giải thích rõ nhân quả nghiệp lực, để họ quay đầu sám hối tụng kinh niệm Phật, làm phước làm lành thì bạn sẽ có công đức vô lượng chư thiên chư Phật, chư Bồ Tát sẽ hộ trì cho bạn nhưng với điều kiện bạn không lấy tiền chúng sanh, không khoe khoan tự đắc với thần thông của mình. Mình đã thấy rất nhiều người học nhân điện mà ham cầu thần thông, lấy tiền lấy bạc cuối cùng cuộc đời họ đa số chết bất đắc kỳ tử và thầy Đáng cũng vậy do họ không hiểu rõ nhân quả không hiểu rõ giáo lý nhà Phật, nhưng bên cạnh đó có một số vị dùng nhân diện là phương tiện cứu người song song với việc học Phật pháp, họ giúp người theo đúng nhân quả, khuyên người bệnh tu học, tu tam sua tánh, làm lành lánh dữ không tiền không bạc không lợi danh, họ là đệ tử thế hệ sau thầy Đáng nhưng họ đi một con đường khác cuộc sống họ viên mãn hạnh phúc, ung dung tự tại, con cái thành đạt...

    Vài lời chia sẻ mong sẽ hữu ích với một số bạn. Mong bạn suy xét lại con đường đi của mình sao cho hợp lý. Ý kiến trái chiều hoàn toàn với suy nghĩ của bạn thì chưa hẳn là sai, nên đừng vội gạt nó ra khỏi đầu mình. Mà khi bạn thấy nó sai thì đừng nên phỉ báng nó. Và cuối cùng mình xin sám hối tội lỗi của mình nếu đã làm cho tâm bạn động.

    Nam mô cầu sám hối bồ tát Ma ha tát!
    Nam mô A Di đà Phật!
    Last edited by phapchieumt; 11-12-2014 at 09:04 AM.

  20. #20

    Mặc định

    Mình đã từng tiếp xúc với một số học viên nhân điện. Có một điểm chung dễ nhận thấy ở những người này là hình như họ có phần ảo tưởng về quyền năng và khả năng. Họ hay dùng từ nào là hội nhập rồi đưa các linh hồn kém tiến hóa (những linh hồn chưa siêu thoát) đi tu học, tái kiếp đầu thai. Nguyên lý là chỉ cần truyền năng lượng. Như vậy là ở đây sẽ có mấy vấn đề:
    1. Cấu trúc của linh hồn là như thế nào? ===> Không trả lời được.
    2. Nếu đưa được linh hồn đi tu học thì phải biết là tu học với ai? Ai có thể nhận và hướng Đạo cho họ? ===> Không trả lời được.
    3. Nếu đưa được các linh hồn này đi tái kiếp đầu thai thì liệu có phải là trái luật Nhân Quả không? ===> không trả lời được

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. DÙ KẾT HÔN HAY CHƯA, BẠN NÊN ĐỌC BÀI NÀY...!
    By thanhpv in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 06-06-2013, 02:07 AM
  2. ***TU HÀNH NÊN NƯƠNG DỰA VÀO ĐÂU?!***
    By cuonphong in forum Đạo Phật
    Trả lời: 37
    Bài mới gởi: 09-03-2012, 03:01 PM
  3. KINH NÊN HÀNH TRÌ VÀ KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ
    By linh_tinh_85 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-01-2012, 09:27 AM
  4. ĐỪNG NÊN LÀM BẬY,RƯỚC HỌA VÀO THÂN
    By phatphapvoluongton in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 27-10-2011, 07:29 AM
  5. CHỚ NÊN HIẾU KỲ
    By tuyenhoa1985 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-05-2011, 12:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •