Nguyên văn bởi
axn_boy
Adidaphat, mình xin xám hối khẩu nghiệp với toàn bộ các bạn nơi đây.
Mình đã tự tìm hiểu, đã nhận ra con đường mình phải đi.
Các bạn đã tin thì hãy tin cho trọn vẹn, ráng tu thân hành thiện càng nhiều càng tốt như lời Kinh Thánh đã dạy, các bạn sẽ được sanh Thiên. Đó là điều chắc chắn.
Trước mắt sanh Thiên cái đã rồi tính gì tính tiếp ha các bạn. Nếu các bạn có đủ duyên, thì các bạn sẽ biết mình sẽ còn phải tiếp tục 1 hành trình tu học dài hạn khác ở nước Trời để về với chơn như, chứ không phải ở đó mà hưởng phước ko thôi đâu. Phước các bạn tạo ở thế gian hữu hạn thì lấy lý do gì các bạn mơ mộng hưởng phước đời đời kiếp kiếp ở nước Trời đây ? Hãy ngộ ra rằng, luật nhân quả chi phối toàn bộ hoạt động của vũ trụ này. Có nhân thì có quả, trong quả thì lại có nhân khác, cứ thế mà luân hồi. Khi hưởng phước, các bạn vô tình tạo tội, tích lũy dài hạn thì hết phước các bạn sẽ phải đền tội ấy mà thôi. Chỉ có con đường tiếp tục tu ở nước Trời, vươn tới tầm cao mới (tầm cao mới là gì thì các bạn tự tìm hiểu nha) thì mới mong khỏi bị luân hồi.
Adidaphat, bạn nào muốn tìm hiểu thì "hãy gõ thì cửa sẽ mở ra cho" .
Bookmarks