Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoa Sơn Xem Bài Gởi
ý bạn hoctrobenho nói là xoay khăn, tức tìm một thầy căn mệnh cao hơn phủ khăn lại cho kín. Theo tôi trước hết bạn phải tìm ra căn do từ đâu đã thì mới có hướng đi đúng được ví như bác sĩ chữa bệnh vậy, phải biết bệnh nhân mắc bệnh gì, không thế làm theo cảm tính được, chỉ hao thời gian tốn tiền của thôi có khi còn là lầm lỗi.
Nếu 2 cách mà tôi nói không áp dụng được bạn có thể sử dụng cách 3: bạn hãy thành tậm ngồi trước ban thờ gia tiên, đầu tiên xin phép Cha Mẹ, rồi khấn bà cô ông mãnh tổ hoặc một vong nào đó linh thiêng trong gia đình mà bạn cảm thấy hợp: sống khôn thác thiêng về chỉ bảo giúm sau đó ngồi và thả lỏng nhắm mắt trước ban thờ và khấn nguyện cho vị đó nhập vào. Cách này chỉ áp dụng được cho người nặng âm hoặc rất nhẹ vía, lưu ý kiên nhẫn 1 chút, đừng để vong nhập lâu quá sẽ bị dẫn tới cháy đồng nguy hiểm tính mạng, khi vong nhập( ảnh) nên có ít nhất 2 người bên cạnh để hỏi vong. Nếu cách này cũng không được thì tôi nghĩ bạn nên đợi 1 điều đó là duyên. Thân.
Cảm ơn bạn Hoa Sơn rất nhìu! cách 3 của bạn mình cũng đã làm nhưng chỉ cảm thấy người rung lắc thôi ạ, còn cách 2 thì mình chưa nghĩ đến!