Xin chào các sư huynh, sư tỷ , các bậc tiền bối ở diễn đàn , lần đầu con viết bài trên diễn đàn mong mọi người giải đáp ^^ mọi người cho con hỏi : thế gian thật sự có địa ngục chăng? Tại sao lại có , nếu theo đúng thì mọi vật đều có nhân quả , khi ta làm sai việc gì thì sẽ phải chịu nhân quả , tức là sau khi ta chết sẽ đi đầu thai trả nợ cho mình , nếu vậy khi co địa ngục thì nếu ta làm nhiều việc ác sẽ bị đày vào đó @@ tức là bị đày vào đó nếu theo đúng những gì con hiểu là sẽ bị tra tấn , là bao giờ chúng ta vào đó , chúng ta bị tra tấn đủ , tức chúng ta đã trả hết nợ rồi @@ 1 là sẽ thoát khỏi luân hồi , nếu k thì chúng ta sẽ vẫn được làm người , tại sao lại có muôn loài ở xung quanh chung ta @@ con xin hết ^^