Coi chừng bị đầu độc bằng thực phẩm từ Trung Quốc

(Dân trí) - Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản – Bộ NN&PTNT vừa có thông báo gửi Tổng cục Giám sát chất lượng, thanh tra và kiểm dịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, yêu cầu trả lời gần 300 tấn hoa quả nhiễm độc tuồn sang VN.

>> Yêu cầu Trung Quốc trả lời gần 300 tấn hoa quả nhiễm độc tuồn sang Việt Nam

Sẽ không hy vọng có câu trả lời nào thỏa đáng từ phía Trung Quốc. Tại đất nước chuyên làm hàng nhái, hàng giả và hàng nhiễm độc này, họ không trả lời được câu hỏi tương tự cho chính dân của họ. Thực phẩm nhiễm độc ở Trung Quốc nhiều khôn xiết, Việt Nam là một thị trường tiêu thụ rất mạnh hàng hóa sản phẩm từ Trung Quốc, cho nên tránh làm sao cho khỏi hàng nhiễm độc.

300 tấn hoa quả nhiễm độc này dược phát hiện từ 17 lô hàng nhập khẩu. Còn hoa quả nhập theo con đường khác thì không biết bao nhiêu tấn nhiễm độc mỗi ngày. Nói rằng dân Việt Nam đang bị đầu độc hay đang tự đầu độc bằng thực phẩm từ Trung Quốc đều không sai.

Nói bị đầu độc là vì rất có thể phía Trung Quốc cố tình tuồn thực phẩm nhiễm độc sang thị trường Việt Nam. Nói tự đầu độc là vì người dân tham của rẻ, sính hàng Trung Quốc, nên chuốc lấy tai họa vào thân. Ngoài ra, có không ít người tham lợi, đã tiếp tay hoặc trực tiếp buôn lậu hàng hóa thực phẩm nhiễm độc từ Trung Quốc. Họ đang giết dân mình và tự giết mình.

Với lượng hàng hóa nhiễm độc lớn từ Trung Quốc tuồn vào thị trường trong nước như hiện nay, chẳng bao lâu, Việt Nam phải xây thêm hàng trăm bệnh viện ung bướu mới đủ sức chứa bệnh nhân ung thư. Chưa kể, ngoài ung thu còn có nhiều bệnh hiểm nghèo khác có nguyên nhân từ việc ăn các loại thực phẩm nhiễm độc.

Người dân Việt Nam hãy tự cứu mình bằng cách cẩn thận lựa chọn các loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay cả với những người có ý thức không mua và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc, thì cũng khó khăn để tự bảo vệ mình khỏi mối nguy hiểm này. Bởi vì, người tiêu dùng không thể phân biệt hoa quả Trung Quốc và hoa quả Viêt Nam hay của nước khác. Bằng mắt thường cũng không ai biết được hoa quả có bị nhiễm chất độc hay không.

Cũng lưu ý với Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản rằng, quý vị gửi thông báo mà họ không thèm trả lời cũng chẳng làm gì được họ. Có thân thì phải tự biết giữ, có dân thì phải biết bảo vệ dân. Các bộ ngành canh hàng rào xuất nhập khẩu phải có trách nhiệm không để hàng nhiễm độc của Trung Quốc vào thị trường trong nước. Đó là cách bảo vệ dân tốt nhất.

Còn dân Việt Nam, cách tự bảo vệ mình chắc ăn nhất là tránh xa hàng hóa, thực phẩm Trung Quốc. Thế thôi!

Lê Chân Nhân


BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!



39 bình luận
Gửi bình luận
1 - lexuanthuy1962 (e-mail: lexuanthuy1962@yahoo.com.vn) - 07:19 09-06-2014Lâu nay hàng Trung Quốc bị nhiễm độc nguy hại đến sức khoẻ con người được tuồn vào Việt Nam và bày bán tràn lan trên thị trường thì người tiêu dùng không có lỗi,mà chỉ là nạn nhân...bị đầu độc, lỗi này phải thuộc về những người gác cổng biên giới và quản lí thị trường,vệ sinh an toàn thực phẩm...do quá dễ dãi,năng lực yếu kém,thiếu trang thiết bị ,hay là lí do nào khác ?. Việc Trung Quốc không trả lời những yêu cầu của nhà chức trách nước ta thì có nghĩa là phía Trung Quốc đã vi phạm các hiệp định giữa 2 nước, theo tôi theo hiệp định và thông lệ quốc tế cũng đã có cách giải quyết rồi,cũng có chế tài chứ không phải muốn làm sao cũng được.

2 - quang long (e-mail: quanglongmk@gmail.com) - 07:19 09-06-2014Một số người Việt Nam chúng ta vì ham lợi bất chính đã tiếp tay cho hàng hóa độc hại của Trung Quốc, và có phần lỗi của các cơ quan chức năng không làm tròn bổn phận nữa.

3 - Duy Linh (e-mail: duylinh@gmail.com) - 07:21 09-06-2014Vậy ai đã cho những thực phẩm nhiễm độc qua cửa hải quan?

4 - Hội (e-mail: hoivuth@yahoo.com.vn) - 07:28 09-06-2014Thực ra là đã gần chục năm nay, không chỉ có hoa quả, đồ ăn thức uống mà trong cả các đồ dùng sản xuất từ TQ, đặc biệt là hàng gia dụng, đồ chơi đều có hàm lượng độc tố rất cao. Chúng đang hàng ngày, hàng giờ đầu độc dân ta, làm suy thoái giống nòi của ta. Buồn là một số cán bộ và người dân vì hám lợi mà vô tình tiếp tay cho âm mưu đó!

5 - Nguyễn Thị Vững (e-mail: lannguyen1185@gmail.com) - 07:38 09-06-2014Nâng cao năng lực quản lý NN về lĩnh vực VSATTP từ việc nhập khẩu, quản lý và xử lý vi phạm đồng thời có những biện pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc tự bảo vệ sức khỏe của mình cũng như sức khỏe cộng đồng.

6 - Đình Lương (e-mail: luongtd88@gmail.com) - 07:44 09-06-2014Làm sao để dân ta tránh xa được hàng hóa từ TQ khi mà nhân dân không thể phân biệt được đâu là hàng nhập lậu từ TQ , đâu là hàng hóa của VN . Nhất là hoa quả . Tôi nghĩ trước tiên thì các cơ quan chức năng cần có những biện pháp mạnh mẽ , quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn kịp thời và triệt để tình trạng này !

7 - baohung (e-mail: baohung2012@gmail.com) - 07:48 09-06-2014Tôi thấy thương người dân Việt Nam vô cùng,vì họ còn nghèo nhưng cái đặc biệt hơn là họ không hề biết thực phẩm hay hàng hóa TQ vô cùng độc hại nên cứ ăn uống vô tư. lỗi này là do các cơ quan chức năng của ta quản lý quá kém hay do một lý do nào khác mà những hàng hóa cực độc đó có mặt khắp VN.

8 - sơn nguyễn (e-mail: emall8x@yahoo.com) - 07:48 09-06-2014Hoa qua nguoi nong dan minh rat nhieu tai sao k an. Trong khi do tieu dung va thuc pham trung quoc luon co doc to ca gap ca tram ca nghin lan ma van cu dung! Nguoi viet nam nen dung hang viet nam. Thuc day kinh te giup nguoi nong dan!

9 - Pham Nguyen (e-mail: phamnguyen182@gmail.com) - 07:51 09-06-2014Cứ với tình hình bị Trung Quốc đầu độc thế này, vài thế hệ nữa người Việt Nam sẽ như thế nào? Đơn vị kiểm soát chất lượng nhập khẩu có làm đúng chức năng hay không? Đây chính là cách TQ xâm chiếm VN từ bên trong thay vì đe dọa xâm chiếm từ biển.

10 - quangluyen (e-mail: quangluyen84@gmail.com) - 07:55 09-06-2014bai viet hay

11 - phanchithanh (e-mail: phanchithanh78@gmail.com) - 08:00 09-06-2014Hôm trước xem ý kiến trả lời của ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT)tôi hết sức bức xúc Bởi ông cho rằng 300 tấn chỉ là số ít, rằng dư lượng thuốc ấy là nhỏ, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người (?!). Thật quá thất vọng.

12 - Lê Thị Thuý (e-mail: hoahuongduonghb@gmail.com) - 08:03 09-06-2014Cảm ơn tác giả đã nói lên những điều mà nhiều người muốn nói, tác giả đã rất nhấn mạnh một nội dung tưởng chừng như đã cũ mà không cũ. Người dẫn VN hãy tự biết bảo vệ tổ quốc mình bằng cách bảo vệ chính sức khoẻ của mình; hãy biết yêu tổ quốc mình bằng con đường làm ăn chân chính.

13 - Nguyễn Giang (e-mail: nguyengiang86@gmail.com) - 08:05 09-06-2014Chào Bạn Bài viết của bạn rất đúng, chung tôi muốn tránh xa hàng Trung Quốc mà nhiêu khi không biết phân biệt bằng cách nào. Tất cả nhờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.

14 - NGÔ VĂN Á (e-mail: ngovana12@gmail.com) - 08:05 09-06-2014VẪN LÀ TRUNG QUỐC ? MƯU MÔ ,THÂM ĐỘC ,GIAN ÁC ....!

15 - Tú (e-mail: thanhtu7700@gmail.com) - 08:14 09-06-2014Người Việt Nam chúng ta phải nói không với hàng china thôi,đó là tự bảo vệ chính mình

16 - Snow (e-mail: Phucnhicon@gmail.com) - 08:15 09-06-2014Toi thay viec quan ly hang hoa, đac biet la do an TQ, xam nhập vào nuoc ta can phải dieu chinh lai. Các co quan co chuc nang, nhiem vu ve van de nay gan nhu khong lam dc gi. Nguoi dan van la nguoi chịu kho. Khi hoi tai sao k quan ly dc thi bao la thiếu nguoi. Tai sao nhung cho can nguoi de bao ve chinh cho suc khoe cua nguoi dan (cai ma can phai bao ve nhat) thi lai vay? Hoa qua rat tốt cho suc khoe nhung an hoa qua nhu the nay thi...

17 - khánh trần (e-mail: kaci8387@gmail.com) - 08:18 09-06-2014Thiết nghĩ nên có những biện pháp tuyên truyền tại chợ, tại những trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh hoa quả, thực phẩm. Đâu phải ai cũng ngày ngày có điều kiện lên mạng để mà đọc những dòng tuyên truyền này, đặc biệt là đối với những người đang trực tiếp "đầu độc chính dân tộc" mình.

18 - Lê Hùng Sơn (e-mail: hungsonchuvan@gmail.com) - 08:20 09-06-2014Đề nghị các cơ quan canh giữ biên giới cấm hoàn toàn nhập khẩu các hàng hóa tiêu dùng, đặc biệt các loại thực phẩm qua biên giới bằng mọi con đường. Cần xử phạt nặng bất kể kẻ nào buôn bán hàng hóa TQ từ biên giới về Việt Nam. dù có nguồn gốc hay không nguồn gốc cũng phải phạt nặng...

19 - bui bang (e-mail: phambang0510@yahoo.com) - 08:21 09-06-2014Mong moi nguoi dung vi cua re tiên mà lam hai dan minh,than minh...

20 - nguyễn nghiêm (e-mail: nguyennguyen.hue@gmail.com) - 08:21 09-06-2014Từ lâu gia đình tôi đã nói không với hàng Trung Quốc rồi, nhất là hàng thực phẩm, nông sản và đồ chơi trẻ em.Tôi chỉ lo là mình bị lừa do không phân biệt được đâu là hàng độc đâu là hàng lành, đâu là hàng Trung Quốc đâu là hàng Việt hay của các nước thân thiện khác. Tôi chỉ trông chờ vào các cơ quan chức năng Nhà nước hãy vì nhân dân mà bảo vệ dân. Trước mắt chúng tôi chỉ biết tự cứu trước ...

21 - nguyễn thiệu (e-mail: thieunguyen_85@yahoo.com) - 08:23 09-06-2014Cần phải làm chặt chẽ ko để hàng lậu tuần vào vn muốn làm được việc này cần tăng cường bảo vệ biên giới băng cách thay vì chỉ có lực lượng biên phòng trước đây cần tăng thêm lực lượng bồ đội lên đó làm nhiêm vụ vùa là bảo vệ biên cương vùa là chống buôn lậu và chống buôn người chống buôn ma túy 1 việc với nhiều thứ lợi ích .ngoài ra muốn tăng hiệu quả của phong trào người việt dùng hàng việt nên in hình (dập trực tiếp) hình bản đồ việt nam có đầy đủ hình 2 quần đảo trường sa và hoàng sa lên đó như vậy trung quốc có muốn làm giả cũng không làm được

22 - Cà Mau (e-mail: truongtuan2008@yahoo.com.vn) - 08:28 09-06-2014ĐÃ từ lâu tôi không xài đồ Trung Quốc rồi và bây giờ đang dạy con không xài đồ TQ nếu thấy made in china thì không được chạm tay vào. Mình phải tự có ý thức mới cứu được Minh , Bây giờ TQ đầu độc chúng ta chừng vài năm nữa thì cả dân tộc VN bị bệnh hết thì còn sức khỏe đâu mà sản xuất mà bảo vệ đất nước , lúc đó TQ không Cần đánh mà chúng ta cũng thua.

23 - Hùng (e-mail: hunght.tg@gmail.com) - 08:33 09-06-2014Hiện nay ai có con em đi học sẽ chứng kiến trước các trường học hàng quà vặt có bán rất nhiều sản phẩm của Trung Quốc với giá thành rất rẻ, chỉ từ 1000đ đến 5000đ là có nhiều thứ như bánh kẹo, khô, nước giải khát, đồ chơi, với bao bì màu sắc rất bắt mắt. Tôi không hiểu quản lý thị trường có biết không, công an có biết không. Thật đáng buồn cho con em chúng ta.

24 - Hoamaivang (e-mail: hoamaivang862004@yahoo.com) - 08:34 09-06-2014Thực ra người Việt Nam mình cũng đã ý thức được sự độc hại khi sử dụng hàng Trung Quốc, nhưng họ khó có thể phân biệt được đâu là hàng Trung Quốc đâu là hàng Việt Nam.Thị trường tất cả các mặt hàng hỗn loạn rồi không thể phân biệt đâu thật đâu giả nữa.Có lẽ các cấp chính quyền nên có biện pháp mạnh để những hàng hóa đọc hại đó không thể vào Việt Nam và khi đó chắc chắn Người Việt Nam mình sẽ ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

25 - Thanh nguyen Van (e-mail: thanhok_66@yahoo.com.vn) - 08:35 09-06-2014Quan trọng là nhà chức trách có kiên quyết hay không.Nếu phát hiện hàng hóa nhiểm độc thì công bố tên cụ thể trên thông tin đại chúng những mặt hàng, tên nhà cung cấp, nhà nhập khẩu. đồng thời tiến hành tiêu hủy, Cấm có thời hạn nhà nhập khẩu, nhà cung cấp đó đến khi nào họ khắc phục xong thì cho hoạt động lại.

26 - Trần Minh (e-mail: muongbon@gmail.com) - 08:39 09-06-2014Không hiểu tại sao mọi người cứ phải lo ngại, chứ theo ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN & PTNT) thì trong 300 tấn đó dư lượng không phải là vấn đề. Ông ấy vẫn ăn mà. Cơ quan quản lý nhà nước nói là không sao. Có điều chúng ta cần phải là "khách hàng thông minh" như có lần ông Cục trưởng này khuyên.

27 - cuong (e-mail: cuongkero@gmail.com) - 08:49 09-06-2014ai cho nhung thu doc hai do vao viet nam ?

28 - phamthuhang (e-mail: phongnvttqlttqn@gmail.com) - 08:49 09-06-2014cứ nói mãi vấn đề này mà không quản lý từ khâu nhập khẩu. Các ngành chức năng tại cửa khẩu, biên giới phải làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp. Nhà nước cần đầu tư các trang thiết bị hiện đại để khiểm nghiệm ngay tại chỗ nếu an toàn thì mới cho nhập vào thị trường của mình. chúng ta không khẳng định được mình thì mãi mãi chỉ là sân sau của họ thôi

29 - Vũ Tiến (e-mail: tienvmpecc4@gmail.com) - 08:52 09-06-2014Tất cả mọi người trên cả nước ngay từ bây giờ hãy là người Việt Nam thân thiện dùng hàng việt...

30 - Lieutran (e-mail: lieutran1985@gmail.com) - 08:56 09-06-2014Do nhiều cơ quan chức năng đa số làm việc không có trách nhiệm và nhiều người chỉ muốn lợi cho bản thân nên hàng TQ bẩn mới tràn ngập thị trường, vấn đề chính là làm sao bộ máy các cơ quan phải thật trong sạch, thì mới không có tình trạng này nữa còn không thì có 10, đến 100 nữa thì cũng vẫn thế thôi còn người VN thì chả mấy mà đạt kỷ lục ung thư cao nhất thế giới.

31 - nguyen quang que (e-mail: satthubongdem_sk@yahoo.com) - 08:58 09-06-2014Hay

32 - khanh (e-mail: mrdam_cn8@yahoo.com) - 09:02 09-06-2014theo ý kiến của mình thì Việt nam không nên nhập những loại hàng hoá như vậy của Trung quốc càng sớm càng tốt. nhà nước cần có mục tiêu 10 năm 15 năm để hoàn thành mục tiêu đó. các năm đầu chúng ta không nhập khẩu hàng rẻ như nông sản, các loại đồ chơi trẻ em. các năm tiếp theo chúng ta có thể loại dần