Xin chào các cô chú ,con là Dũng sinh năm 1990, quê con ở Bắc Giang, con hiện tại bị khuyết tật chân tay bị teo từ năm 18t ,mẹ con bị liệt dc hơn chục năm nay ,ba thì mất từ bé .Do hòan cảnh gia đình khó khăn nên xưa giờ con tự làm bên ngòai để lo cho cuộc sống của mình. Hiện nay con đang theo học lớp cntt bên trường đại học Văn Lang ở Bình Thạnh ,TPHCM,do cuộc sống khó khăn nên con không đủ khả năng mua cho mình 1 chiếc laptop để làm bài mỗi khi thầy cho bài về nhà, và để làm thêm 1 số việc online để thêm chi phí cho việc học. Vậy con rất mong cô chú nào có laptop cũ ko dùng tới cho con mượn để con có máy lo cho việc học được ổn định được không ạ! Con xin chân thành cảm ơn cô chú nhiều ạ!