Mình nghĩ tiêu trừ chỉ lậu ở đây là làm sao thì làm miễn tinh dịch ko "lậu" xuất ra ngoài. Mình nghe nói công phu đúng càng luyện càng sung mãn( càng đầy , càng nhiều ?) , càng khỏe , máy có tốt, đủ gió, đủ xăng thì chạy mới tốt, mới bền bỉ và hiệu quả.Ở đây có thể nói tinh dịch chính là xăng, mà thường thì đa số tập luyện tốt nhưng dục tình không đúng cách cho nên làm hao tinh, tổn khí. Dưỡng chân tập có ghi lại như sau :
" Người có lòng dục cũng như cây có sâu ăn ruồng ởtrong ruột, chẳng bao lâu thì
phải chết. Người ta lấy dục làm vui, mà chẳng biết dục là lửa dậy, chẳng giục tắt
nó thì nó sẽ đốt cháy mình. Thần hồn bị nó chưng khô, tửu sắc làm hao tinh khí,
sinh bệnh, sinh ghẻ, ngày đêm rên xiết. Nhà Phù đồ(nhà Phật) gọi chết rồi sau mới
chịu tội, mà chẳng rõ sinh tiền đây đã chịu tội trước rồi. "