Thành kính dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng

- Lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức dựng nước của các vua Hùng đã diễn ra trong không khí trang trọng, thành kính và xúc động tại khu di tích đền Hùng vào sáng 9/4 (tức 10/3 âm lịch).
Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội đền Hùng năm Giáp Ngọ 2014 năm nay được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 6 đến 10/3 âm lịch, tức từ ngày 5 đến 9/4. Thời gian ngắn hơn một ngày so với mọi năm trong tinh thần tiết kiệm. Trước ngày hội chính, phần lễ đã diễn ra trang nghiêm với nghi thức rước kiệu 6 xã tri ân công đức của các tổ tiên, nghi thức lễ giỗ Đức quốc tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ.
Riêng lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng, phần nghi thức quan trọng nhất, được tổ chức vào ngày chính hội 10/3 âm lịch. Đến dự có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN; ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương khác.

Lễ dâng hương bắt đầu vào đúng 7 giờ sáng, với nghi thức rước kiểu từ cổng chính của khu di tích dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, đi qua các đền Hạ, đền Trung và đền Thượng.


Hàng ngàn người dân đã đến từ rất sớm để chứng kiến cảnh rước kiệu.


Đi đầu đoàn kiệu là lá cờ tổ quốc thiêng liêng bên cạnh cờ lễ.






Đoàn kiệu đi trong bản hoà âm của các nhạc cụ cổ truyền, nối thành hàng dài trong màu sắc rực rỡ của các cờ, phướn, lọng…và trang phục truyền thống của dân tộc.


Ban chủ tế, đồng chí Lê Hồng Anh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn rước chuẩn bị vào làm lễ dâng hương tại đền Thượng.


Ông Chu Ngọc Anh, Phó bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Phú Thọ, chủ tế của buổi đọc lời chúc văn.


Nghi thức hoá sớ

Đoàn rước xếp hàng vào thượng cung dâng hương.


Nén tâm hương gửi lời tri ân công đức đến các vua Hùng.


Sau phần lễ, hàng ngàn người dân đổ về đặc kín lối đi dẫn tới đền Hạ, đền Trung và đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng.


Biển người chờ đợi trên lối lên núi Nghĩa Lĩnh.


Trong khu hội, các địa phương trong tỉnh Phú Thọ dựng những lán trại văn hoá giới thiệu truyền thống, bản sắc tới khách thập phương.



Riêng phần hội năm nay tiếp tục nối dài từ khu di tích đền Hùng tới trung tâm thành phố Việt Trì với các hoạt động biểu diễn di sản hát xoan, đờn ca tài tử, hội thi gói và nấu bánh chưng, giã bánh giầy dâng lên các vua Hùng, đánh trống đồng, múa lân, trình diễn nghệ thuật…Trong ảnh là một sân khấu hát xoan vào sáng ngày giỗ tổ.
Bài, ảnh: Minh Chánh