Nhật Bản: "Phù hộ độ trì cho Laptop của chúng con..."

(Dân trí)- Cách tốt nhất để bảo vệ dữ liệu trong máy tính là dùng phần mềm chống Virus. Nhưng khi phần mềm “bất lực”, khổ chủ chỉ còn biết trông chờ các đấng linh thiêng “ra tay”..

Tại đền thờ Thần đạo có tên Kanda-Myojin gần trung tâm Tokyo, tín đồ không chỉ đến để cầu an cho bản thân và gia đình, mà còn nhờ cậy các giáo sĩ ban phước cho laptop thân yêu của mình bằng nghi thức truyền thống.

Đền thờ này nằm gần quận Akihabara, “thủ phủ” công nghệ của thủ đô Tokyo và là điểm hẹn của mọi “tay chơi” đồ điện tử, là trung tâm trình diễn những sản phẩm công nghệ trên khắp nước Nhật.

"Phù hộ độ trì cho Laptop của chúng con ...."

Thủ tục “ban phước” của Kanda-Myojin không chỉ được dân chơi công nghệ biết tới, mà còn được cả các tập đoàn kinh doanh hoàn toàn nghiêm túc tin dùng. Khách thường xuyên của đền thờ này chính là nhân viên của các đơn vị kinh doanh đó. Như thế, bên cạnh bảo dưỡng định kì miễn phí, thân chủ sẽ yên tâm hơn rất nhiều nếu biết “laptop cưng” chứa dữ liệu làm ăn của mình còn được cả thánh thần phù trợ!

Thần đạo (Shinto) là tôn giáo truyền thống của Nhật Bản. Không chỉ phù hộ cho tín chủ, các giáo sĩ Thần giáo thường nhận ban phước cho cả vật dụng, từ nhà cho đến xe mới.

Nguồn: dantri